Ngày 5/4, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Tranh cho biết, hiện nay nhà thầu đã gom nước vào hành lang đập, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương. Hiện mặt đập đã khô ráo.

Ngày 1/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã làm việc tại công trường nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 và cho biết, mọi công tác xử lý thấm trên đập phải đạt mục tiêu hàng đầu là an toàn công trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm lập, thẩm tra và phê duyệt phương án xử lý. EVN cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các chuyên gia chuyên ngành có nhiều kinh nghiệm để có phương án xử lý đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ xử lý. Ông Hoàng Quốc Vượng cũng cũng yêu cầu phải hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt phương án xử lý trước 15/4/2012; hoàn thành công tác xử lý giảm tổng lưu lượng thấm của đập trước 31/7/2012.

Về các công tác liên quan, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nêu rõ, việc hạ thấp mực nước hồ để thuận lợi cho công tác xử lý thấm cần cân nhắc tới yếu tố duy trì dòng chảy hạ lưu mùa kiệt, trước mắt chấp thuận kiến nghị của EVN duy trì mực nước hồ ở cao độ khoảng 155 – 156m, có theo dõi chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, xử lý thấm.

A Hoàng