Trong những ngày qua (từ 9 - 11/9) tại các huyện đồng bằng ven biển phía nam Thanh Hóa, lượng mưa trung bình từ 100 - 250mm. Đặc biệt một số nơi có lượng mưa lớn như: Tĩnh Gia trên 632mm, thành phố Thanh Hóa 350mm, Như Xuân 250mm, Nông Cống trên 300mm

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thanh Hóa thì đến chiều 12/9, toàn tỉnh đã có 714 hộ bị ngập; hàng chục ngàn ha lúa màu bị ngập. Trong đó có tới 6.473 ha lúa mùa bị ngập có khả năng mất trắng, 6.052 ha bị giảm năng suất; 1.198 ha mía, ngô lạc bị ngã đổ; 1.182ha hoa màu các loại bị ngập úng.

Về hệ thống kênh mương và hồ đập cũng bị ảnh hưởng lớn, trong đó có 6 hồ đập nhỏ bị tràn, vỡ 1 đập nhỏ; kênh mương, hồ đập bị sạt lở 5.800m3; đê sông con, đê bao bị tràn, vỡ 6 đoạn dài 1.500m; đê điều bị sạt lơt 22.000m3; đường liên xã bị sạt lở 10.500m3…Ước tính thiệt hại lên tới trên 385 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban phòng chống lụt bão tỉnh tập trung chỉ đạo sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, vùng thấp đến nơi an toàn, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công tác di dân. Bố trí lực lượng canh gác các công trình đang thi công và các công trình hồ đập, giao thông có nguy cơ vỡ tràn bởi mưa lũ.

Quỳnh Anh (TH)