Đại tá Trần Minh Đạt – Phó Tổng giám đốc MB (thứ tư từ trái qua) đại diện MB trao tặng Bộ Y tế 1.000.000 khẩu trang y tế 3M 1870+ N95

Chiều ngày 06/9/2021, tại Lễ tiếp nhận vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã trao tặng Bộ Y tế 1.000.000 khẩu trang y tế 3M 1870+ N95, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và bày tỏ quyết tâm của MB trong việc đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, NHNN, chính quyền Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh/thành trên cả nước trong công tác đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

GS. TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế (bên trái) tiếp nhận món quà từ MB

Tham dự Lễ tiếp nhận, có GS. TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Cục Y tế dự phòng, Đại tá Trần Minh Đạt – Phó Tổng giám đốc MB, Đại tá Trần Thị Bảo Quế - thành viên Ban điều hành MB cùng một số cơ quan báo/đài.

Đại tá Trần Minh Đạt – Phó Tổng giám đốc MB khẳng định MB luôn đồng hành cùng cả nước trong công tác đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Chia sẻ tại Lễ tiếp nhận vật tư y tế, Đại tá Trần Minh Đạt – Phó Tổng giám đốc MB cho biết: Dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đang ảnh hưởng sâu sắc tới mọi hoạt động của nền kinh tế xã hội tại Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc của toàn xã hội, dịch bệnh đang từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi. Tuy nhiên, virus SARS-CoV 2 biến đổi nhanh, khó lường, dịch bệnh đã ngấm sâu vào cộng đồng tại một số địa phương, số lượng người F0 tăng nhanh gây áp lực lên hệ thống y tế, điều này đồng nghĩa với trách nhiệm đặt lên vai đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế ngày càng nặng nề. “Một trong những “chiếc khiên” hiệu quả nhất, được xem là giải pháp tiên quyết giảm khả năng lây truyền virus cùng với vắc xin, bảo vệ an toàn cho lực lượng tuyến đầu chính là Khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn” – ông Đạt nhấn mạnh.

Trước sự cấp bách về nhu cầu trang bị các vật tư y tế, đặc biệt là khẩu trang đạt chuẩn cho các bác sỹ tuyến đầu, trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, MB đã quyết định tặng Bộ Y tế 1.000.000 khẩu trang y tế 3M 1870+ tiêu chuẩn N95 (trị giá 40 tỷ đồng) để gửi tới tuyến đầu chống dịch. MB mong muốn đây cũng là hành động thể hiện sự trân trọng, biết ơn đến các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế đang ngày đêm chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 của hơn 15 ngàn CBNV toàn MB Group.

GS. TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định sự chung tay từ MB là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện công tác phòng, chống dịch

Thay mặt đội ngũ y bác sĩ, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến MB đã luôn đồng hành, ủng hộ tinh thần và vật chất kịp thời đến các cán bộ y tế. Sự chung tay từ MB là nguồn động viên to lớn đối với những người trực tiếp chống dịch, chữa trị để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng cho người dân. Món quà ý nghĩa này sẽ được Bộ Y tế điều phối tặng đội ngũ y bác sĩ đang trực tiếp điều trị các ca nhiễm COVID-19.

Được biết, khẩu trang 3M 1870+ N95 có khả năng chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh mạnh mẽ (có tác dụng gần như tuyệt đối trong việc phòng chống dịch). Ngoài ra, mẫu khẩu trang 3M 1870+ tiêu chuẩn N95 còn chống thấm ngược, sử dụng hiệu quả với đội ngũ y bác sĩ phải làm phẫu thuật (chứng nhận bởi FDA - Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa kỳ). Toàn bộ 1.000.000 khẩu trang 3M 1870+ N95 do MB trao tặng được sản xuất tại Mỹ và được vận chuyển về Việt Nam bằng chuyên cơ nhằm đưa đến tay đội ngũ y tế nhanh chóng, hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh việc hỗ trợ 1.000.000 khẩu trang lần này, với tôn chỉ ngân hàng vì cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước, MB Group gồm MB và các công ty thành viên trong hệ sinh thái của mình đã luôn tiên phong đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y Tế, NHNN và các địa phương trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, thường xuyên ủng hộ, tài trợ các khoản kinh phí lớn để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên khắp cả nước. Trong đó, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền MB Group đã ủng hộ, đóng góp, trao tặng cho 18 tỉnh thành, 7 tổ chức trong công tác phòng chống dịch COVID-19 lên tới hơn 230 tỷ đồng. Cùng với đó, từ tháng 8 đến cuối năm 2021, MB dự toán cắt giảm 1.000 tỉ đồng để giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.