Hiện nay, nhiều người phải sống hằng ngày với thuốc. Nhưng không phải ai cũng biết uống thuốc thế nào để hiệu quả, hạn chế những tác dụng... Chúng tôi xin nêu một số vấn đề cần lưu ý khi uống thuốc.

Thuốc dạng nào dùng đúng dạng đó: Thuốc viên nén, viên nang dùng qua đường uống; thuốc viên ngậm, thuốc nhai cần được ngậm, nhai cho tan dần trong miệng trước khi nuốt; thuốc dùng đường uống dạng lỏng; thuốc đặt hậu môn, âm đạo - thường phải làm lạnh viên thuốc trước khi đặt để thuốc đông lại, cũng như đưa viên thuốc vào đúng độ sâu yêu cầu để viên thuốc không rơi ra ngoài và đảm bảo thuốc được hấp thu tốt; thuốc bôi, dùng ngoài da thường bôi lớp mỏng theo khuyến cáo của nhà sản xuất…

Sử dụng đúng chỉ định: Dùng thuốc không đủ liều sẽ dẫn đến tình trạng “lờn thuốc”, kháng thuốc, làm bệnh nặng và khó điều trị hơn, nhất là với kháng sinh. Sai lầm phổ biến của người bệnh là tự ý dừng sử dụng thuốc khi triệu chứng bệnh đã giảm. Vì vậy, phải dùng thuốc đủ thời gian theo hướng dẫn của bác sĩ.

Sử dụng thuốc đúng thời điểm: Xem kỹ và tuân theo số lần cũng như thời điểm sử dụng thuốc trên toa bác sĩ. Một số thuốc yêu cầu uống trước bữa ăn (lúc đói), có thuốc yêu cầu uống sau bữa ăn (lúc no) vì thuốc có thể gây kích ứng hoặc gây hại dạ dày…

Minh Vũ