Các lực lượng phối hợp giúp đỡ xã Hương Long.

Ngày 12-3, cán bộ, chiến sĩ đội rà phá bom mìn thuộc Lữ đoàn 414 (QK4) phối họp cùng với Ban CHQS xã, Đoàn Thanh niên xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã về giúp người dân thôn 5 xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Các lực lượng phối hợp giúp đỡ xã Hương Long.

Màu áo Bộ đội cụ Hồ cùng màu áo dân quân và màu áo xanh tình nguyện gần gũi và đáng yêu biết bao, tình quân dân lại càng thêm thắm thiết. Được biết đã nhiều lần bộ đội Quân khu 4 đã về Hương Khê nơi "chảo lửa túi bom" để giúp dân rà phá bom mìn, khử độc, xây nhà tình nghĩa và hiện nay cùng với nhân dân và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm đưa huyện về đích Nông thôn mới trong bối cảnh Hương Khê là một huyện biên giới giáp với bạn Lào, nơi có dân tộc Chứt sinh sống. Diện tích rộng nhất tỉnh, địa hình chia cắt, chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Nơi có nhiều di tích lịch sử như đền Trầm Lâm, khu mộ đại tướng quân Dương Đô, Rôộc Cồn, khu tưởng niệm các học sinh bị bom Mỹ sát hại Hương Phúc... thác Vũ Môn... với sự giúp đỡ của Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh, tin chắc rằng huyện Hương Khê sẽ phấn đấu đạt đích Nông thôn mới năm 2023.

Tin ảnh: Quốc Việt- Hồng Thái