Trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, ông Bryan Fenton cho rằng đây là thời điểm mà mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang rất tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, hai nước không ngừng phát triển mối quan hệ lên những tầm cao mới, trở thành đối tác, bạn bè tin cậy. Việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và mới đây nhất là tầu sân bay Hoa Kỳ lần đầu tiên thăm cảng của Việt Nam (tháng 3-2018) đã chứng minh một điều rằng Hoa Kỳ rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và muốn thể hiện với thế giới cũng như khu vực về mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước, xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Trong những năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều dự án phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, tháo gỡ bom mình… hy vọng trong thời gian tới hai bên sẽ cùng hợp sức đẩy mạnh hơn nữa những dự án như vậy.


Ông Bryan Fenton cũng mong muốn thời gian tới các cựu chiến binh của hai nước sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn.
Đánh giá cao thiện chí và quan hệ hai nước nói chung, CCB hai nước nói riêng, Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc với nhiều tổn thất to lớn, hậu quả rất nặng nề, nhưng ngay sau khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam – đất nước yêu chuộng hòa bình, sông nhân nghĩa đã xếp lại quá khứ, hướng tới tương lai nhằm xây dựng mối quan hệ tình cảm, thân thiết với tất cả các nước trong đó có Hoa Kỳ.


Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ Quốc tế của Đảng và Nhà nước, Hội CCB Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ với các tổ chức CCB, CQN nước ngoài. Hiện nay Hội là thành viên của Liên đoàn CCB thế giới (WVF), Ủy ban Thường trực CCB Châu Á – Thái Bình Dương (SCAP), Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á (VECONAC) và có mối quan hệ với tổ chức CCB của nhiều nước, trong đó có CCB Mỹ...


Nói về nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa nặng nề, vừa tình nghĩa là tham gia phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt đồng đội đã hy sinh hiện còn mất tích.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng hoan nghênh thiện ý và ghi nhận những sáng kiến thiết lập quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; phát triển kinh tế - xã hội… và bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Hoàng Linh