Những phân tử khí oxy được tìm thấy trong chòm sao Orion (Lạp Hộ).

Khí oxy thường được gọi là dưỡng khí, vì nó duy trì sự sống của cơ thể người và nhiều động vật. Người ta ước tính oxy chiếm gần một nửa khối lượng vỏ trái đất. Từ những năm 70 của thế kỷ 18 các nhà thiên văn đã nhận định khí oxy có thể tồn tại trong không gian.

Các nhà thiên văn cho biết, trong không gian phân tử khí oxy được bao bọc trong những tinh thể băng trên bề mặt các hạt vật chất nhỏ. Khi bị nung nóng những hạt vật chất nhỏ giải phóng oxy và nước.

Kính viễn vọng Herschel, được phóng lên vũ trụ từ năm 2009, là kính thiên văn lớn nhất mà con người từng chế tạo với đường kính của gương chính lên tới 3,5 m (lớn hơn nhiều so với 2,4 m của kính viễn vọng không gian Hubble do Mỹ phóng lên).

Quỳnh Anh (TH)