Lễ Báo công kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đền Thượng, trong Khu dich tích lịch sử Đền Hùng.

Ngày 12-5, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, Hội CCB Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương báo công với các Vua Hùng kết quả một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam;

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu II; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Lê Quang Đại - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ;  Đại diện các cơ quan T.Ư và gần 300 đại biểu là lãnh đạo, điển hình tiên tiến CCB thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra và Khối 487…

Tại Đền Thượng, Đoàn thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới đã hiến dâng cả đời mình cho độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời kính cáo, báo công trước anh linh các Vua Hùng những thành tích, kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hội CCB từ T.Ư đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền giáo dục động viên CCB hãy “Học Bác từ những việc nhỏ nhất và làm theo Bác bằng công việc hằng ngày”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giúp nhau cải thiện đời sống, phát triển kinh tế và tích cực “Tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hoá giao thông”; giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền lửa cho thế hệ trẻ...

Đặc biệt, trong năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước, toàn Hội thực hiện tốt Phong trào thi đua  “CCB gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả, chung sức, đồng lòng cùng toàn dân thi đua  phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, các cấp Hội vận động hơn 600.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia hơn 5.760 “Tổ Covid cộng đồng”, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh; mỗi hội viên đều tự nguyện đóng góp ít nhất hai ngày lương và vận động gia đình, người thân, doanh nhân, doanh nghiệp CCB cùng tham gia đóng góp, ủng hộ “Quỹ vắc-xin” của Chính phủ và “Chương trình triệu phần quà đại đoàn kết...” do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, được tổng số tiền hơn 800 tỷ đồng...

Với những kết quả đạt được, hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 28 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được T.Ư Hội tặng Bằng khen.

Tại Lễ Báo công, thay mặt CCB cả nước, các đại biểu nguyện hứa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm góp phần phục hồi, phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch Covid-19; chăm lo xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu, nguyện “Luôn luôn là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ”.

Phạm Nguyễn - Trần Hoàng Linh