Tham dự Hội nghị gồm gần 70 đại biểu là những Doanh nhân thành đạt, chủ chốt của Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB 14 tỉnh, thành; là đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành Hội CCB, nơi Hội DNDN CCB đã thành lập và đi vào hoạt động; cùng đại diện doanh nhân và lãnh đạo tỉnh hội một số tỉnh đang xúc tiến việc thành lập Hội DNDN. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Ai cũng đặt niềm hy vọng lớn lao tại hội nghị này, những vấn đề quan trọng sẽ được mổ xẻ, đề đạt lên BCH TƯ Hội CCB Việt Nam để sớm tổ chức thành lập Hội DNDN CCB Việt Nam. Trước khi bắt đầu Hội nghị, Chủ tich Hội CCB Việt Nam Trần Hanh như muốn tâm sự với mọi người: “Trên mặt Hồ Tây sóng nước hữu tình giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hội nghị này là sự kỳ vọng lớn cho việc thành lập Hội DNDN CCB Việt Nam”. Việc muốn nói thì nhiều nhưng thời gian có hạn nên mục tiêu chính của Hội nghị kỳ này rất tập trung. Chỉ có 3 vấn đề cơ bản nhưng vô cùng quan trọng được đồng chí Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đề nghị mọi người cùng chia xẻ: -Những khó khăn, thuận lợi trong việc thành lập được Hội DNDN CCB tỉnh, thành. -Mối quan hệ giữa Hội CCB và Hội DNDN CCB như thế nào? -Đã cần thiết phải tiến tới thành lập Hội DNDN CCB Việt Nam ngay chưa? Các đại biểu dự Hội nghị trao đổi việc xúc tiến thành lập Hội DNDN Việt Nam Những lời phát biểu tâm huyết của các doanh nhân, các lãnh đạo Hội CCB các tỉnh đã mổ xẻ phân tích làm sáng tỏ nhiều vấn đề còn tồn tại. Tại sao đã gần 10 năm trời xúc tiến việc thành lập Hội DNDN CCB các tỉnh, thành mà mới chỉ mới có 14 tỉnh, thành có Hội?. Đại biểu Hội DNDN CCB Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Đức Thuận, cũng là Trưởng ban kinh thế tỉnh Hội CCB cho biết, việc thành lập Hội ở tỉnh rất khó khăn bởi chưa có một quy định cụ thể nào. Nếu theo Nghị định 45 của Chính phủ thì ở một hội nghề nghiệp, các hội viên phải có cùng ngành nghề, mục đich kinh doanh. Tuy nhiên Hội DNDN CCB lại tập hợp các DN ở nhiều ngành nghề khác nhau. Hơn nữa chưa xác định được cơ quan chức năng nào có quyền xem xét việc thành lập Hội để đề đạt lên chính quyền tỉnh. Đây cũng là ý kiến của hầu hết các đại biểu. Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương Nguyễn Quang Sánh cũng đề đạt TƯ Hội CCB có ý kiến lên Chính phủ, có văn bản phù hợp để việc thành lập Hội DNDN CCB có cơ sở pháp lý bởi Nghị định 45 không phù hợp với việc này. Về mối quan hệ giữa Hội CCB Việt Nam và Hội DNDN CCB Việt Nam, các đại biểu đều nhất trí rằng, các doanh nhân đều là CCB vì vậy phải đặt mình trong sự chỉ đạo của Hội CCB. Hội DNDN CCB về mặt nghiệp vụ thì độc lập nhưng hoạt động xã hội dứt khoát phải có sự lãnh đạo của Hội CCB cùng cấp. Chủ tịch Hội DNDN CCB Hà Nội Nguyễn Thị Mai lấy ví dụ ngay tại Thủ đô. Ngày mới thành lập, vì chưa xác định được mối quan hệ giữa Hội CCB VN và Hội DNDN CCB nên hoạt động của Hội DNDN CCB Hà Nội vô cùng khó khăn, tổ chức chưa được một năm mà gần như bế tắc. Khi Chị Mai lên làm Chủ tịch Hội DNDN CCB Thủ đô, mối quan hệ giữa hai bên được xác định chính xác, từ đó kiện toàn tổ chức, 3 năm nay Hội DNDN CCB Hà Nội hoạt động rất sôi nổi và hiệu quả. Vấn đề thứ ba cũng là mong mỏi của toàn thể Hội nghị: Cần thành lập ngay Hội DNDN CCB Việt Nam. Chủ tịch Hội DNDN CCB Hải Phòng Nguyễn Trần Đoàn đề xuất: thành lập Hội DNDN CCB có thể tiến hành song song, thành lập cả tỉnh và trung ương cùng lúc. Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đà Nẵng Thái Thanh Hùng cho rằng, trước mắt phải thành lập ngay Ban vận động thành lập Hội DNDN CCB Việt Nam và khẳng định Hội nghị thường vụ Hội CCB VN sắp tới xem xét vấn đề này đã có hai phiếu của hai người ủng hộ. Tuy thời gian làm việc chỉ có một buổi sáng, nhưng Hội nghị đã thành công vượt sự mong đợi. Những vấn đề cơ bản đã được phân tích kỹ càng, đưa ra những kiến nghị đề xuất cách giải quyết. Với sự nhất trí cao của toàn thể các đại biểu, mọi người đều kỳ vọng sau Hội nghị, việc thành lập Hội DNDN CCB Việt Nam sẽ thuận lợi hơn và nhanh chóng được xúc tiến. Quang Vinh