Cục phó Đường bộ Ngô Quang Đảo cho biết, tại cuộc họp các thành viên Hội đồng kỷ luật đưa ra hai hình thức kỷ luật, một là khiển trách, hai là cảnh cáo, trong đó 2/3 đề xuất là cảnh cáo.
"Xét quá trình công tác của ông Tiến, bản thân cống hiến lâu năm, sắp đến tuổi về hưu và phạm lỗi lần đầu cho nên Hội đồng kỷ luật quyết định đề xuất lên Cục trưởng hình thức xử lý cảnh cáo", ông Đảo nói.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Lê Ngọc Tiến, Chánh thanh tra Cục Đường bộ, nói: "Tuy hơi buồn nhưng tôi cảm thấy cũng được an ủi phần nào vì so với mấy ngày đầu khi có thông tin tôi nhận hối lộ cả gia đình và bạn bè ai cũng lo. Giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm".
Ông Tiến cho biết đang chờ phúc đáp của Bộ Giao thông Vận tải về khiếu nại của ông.
Trước đó, sau khi có kết luận về những sai phạm của Chánh thanh tra Cục Đường bộ, Cục trưởng Mai Văn Đức đã quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật do ông Ngô Quang Đảo, Cục phó Đường bộ làm Chủ tịch để xem xét khuyết điểm và trách nhiệm của ông Tiến, đề xuất hình thức kỷ luật trình Cục trưởng quyết định.
Kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo ngày 22/10 do Cục trưởng Mai Văn Đức ký đã nêu: Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu nhập được cho thấy, Chánh thanh tra Cục Lê Ngọc Tiến có dấu hiệu nhận tiền của một số người được đề nghị bổ nhiệm. Cục đã chuyển toàn bộ chứng cứ này cho cơ quan điều tra.
Theo Pháp lệnh cán bộ công chức, cán bộ công chức vi phạm quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì tùy tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức sau: khiển trách; cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức và buộc thôi việc.

Theo vnexpress

Cao Thúy