Ổ voi, ổ gà kéo dài bất tận trên đường N2 đoạn từ huyện Thạnh Hóa - Tân Thạnh.

Quốc lộ N2 (còn gọi là đường N2) là một phần của Đường Hồ Chí Minh, kéo dài từ Chơn Thành (Bình Phước) đến Rạch Sỏi (Kiên Giang) dài khoảng 440km và kết thúc tại đất mũi Cà Mau. Tuyến đi qua 8 tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Từ khi tuyến đường thông xe, các phương tiện giao thông từ các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, T.P Hồ Chí Minh… đi từ quốc lộ 1A rẽ vào quốc lộ 22 rồi đi vào tuyến N2 về các tỉnh miền Tây khá đông.

Việc đi như vậy sẽ rút ngắn được khoảng cách từ 50-80km so với việc lưu thông theo hướng quốc lộ 1A, đồng thời còn kéo giảm mật độ tham gia giao thông trên quốc lộ 1A. Tuy nhiên, khi cầu Vàm Cống được thông xe, lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này tăng lên đột biến. Đường N2 đoạn từ huyện Thạnh Hóa - huyện Tân Thạnh (Long An) dù chỉ dài khoảng 14km nhưng lại là “thắt cổ chai”, các phương tiện đi qua đoạn này phải mất 5-7 giờ mới có thể qua được.

Đặc biệt, đầu tháng 10-2020, thời tiết mưa bão nhiều cùng với lưu lượng xe lưu thông trọng tải lớn đã tàn phá 14km đường N2. Ổ voi, ổ gà nối nhau liên tiếp, thậm chí có đoạn kéo dài gần 1km. Mong rằng tuyến đường sớm được đầu tư sửa chữa để xe cộ thuận tiện lưu thông.

Trung Dũng