Ngày 08/12, Nhà máy xử lý phế thải Nix Ninh Thuỷ với tổng mức đầu tư 1.492 tỷ đồng đã chính thức được khởi công xây dựng, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư, từng bước tạo cơ sở phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa cho vùng Ninh Thuỷ (Ninh Hoà, Khánh Hoà).

Đây là dự án xử lý chất thải rắn công nghiệp với quy mô lớn tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành, Nhà máy có công suất xử lý 330.000 tấn phế thải nix/năm. Trong quá trình xử lý hạt nix, nhà máy sẽ tạo ra khoảng 104.000 tấn/năm sắt xốp. Trong thiết kế, nhà máy còn lắp đặt dây chuyền sản xuất xi măng với công suất 600.000 tấn xi măng poóc lăng hỗn hợp/năm theo tiêu chuẩn TCVN6260:1997. Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát cao cấp sử dụng toàn bộ xỉ than từ trạm khí hóa than; dây chuyền sản xuất bao bì công suất 12 triệu vỏ bao/năm và một trạm phát điện có sản lượng 40,32 triệu kW/năm. Các dây chuyền công nghệ được lựa chọn tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, tận dụng triệt để các chất thải vào việc sản xuất ra các sản phẩm có tính thương mại.

Khi Nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, trước mắt là trong khu vực, lâu dài sẽ mở rộng sang các khu vực khác, các ngành công nghiệp khác góp phần cải thiện môi trường tự nhiên, phù hợp với điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường mà Việt Nam tham gia.

Ngoài công nghệ xử lý hạt Nix trong quá trình phun làm sạch vỏ tàu, nhà máy còn có hệ thống sản xuất gạch ốp lát cao cấp sử dụng nguyên liệu xỉ than và xử lý các chất thải rắn công nghiệp.

Việc xây dựng nhà máy xử lý phế thải Nix Ninh Thủy sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội như: Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường của hạt Nix thải bằng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với quan điểm phát triển bền vững của Chính phủ; tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 700 người và hàng nghìn lao động gián tiếp khác của xã hội.

Dự kiến tháng 5/2011, nhà máy sẽ hoàn thành và chính thức hoạt động./.

Chí Đức