Sáng nay ngày 14/10/2020, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, Tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính, UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng; đại biểu các Ban, Bộ ngành trung ương; Đại hội trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và vui mừng đón nhận Lẵng hoa chúc mừng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng về dự đại hội

Về dự còn có các đồng chí cán bộ cao cấp, nguyên cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; đại diện các tướng lĩnh là con em quê hương Hà Tĩnh; Hội đồng hương tại Tp Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội; đại biểu Quân khu 4, tỉnh ủy Nghệ An, Quảng Bình; các Mẹ VNAH, anh hùng LLVTND; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh qua các thời kỳ.

ĐC Lê Đình Sơn, UVBCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc

Đọc diễn văn khai mạc tại đại hội, Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn nêu rõ:

Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử và đúng vào dịp Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vừa kết thúc thành công rất tốt đẹp; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của tỉnh nhà

Đại hội rất vinh dự và nồng nhiệt chào đón các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 347 đại biểu đại diện cho gần 99 ngàn đảng viên của 17 đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ - những đảng viên ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, thể hiện khát vọng phát triển tỉnh nhà, đổi mới, sáng tạo, sức mạnh văn hóa của con người Hà Tĩnh; thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí, niềm tin và quyết tâm cao của Đảng bộ đã về dự đại hội.

Trong giờ phút trọng thể này, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Tư tưởng của Người mãi mãi là tài sản vô giá, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Đại hội chúng ta thành kính, biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của quê hương: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Trần Phú; Tổng Bí thư Hà Huy Tập; các anh hùng Liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua, ông Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ then chốt, coi trong toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; là tỉnh đi đầu trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; bước đầu đánh giá cán bộ xuyên suốt, nhiều chiều, bằng sản phẩm cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Công tác dân vận được chú trọng. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực.

Sau sự cố môi trường biển , năm 2016 kinh tế suy giảm âm 14,6%; năm 2017 lấy lại đà tăng trưởng cao, bình quân 3 năm 2017-2019 đạt trên 13%, đặc biệt năm 2018 tăng 20,9%, cao nhất cả nước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, dự kiến năm 2020 tăng khoảng 5,2% cao hơn cả nước; vì vậy, trong 5 năm bình quân tăng trưởng khoảng 6% bằng mức cả nước là một nỗ lực lớn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.  Xây dựng nông thôn mới đạt thành tích nổi bật, tỷ lệ xã đạt chuẩn gấp gần 2 lần so với kế hoạch đề ra, gấp 1,5 lần bình quân cả nước; đặc biệt tiêu chí thứ 20 “ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu “ được đánh giá cao.

Với phương châm “ Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển “ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 là đại hội của trí tuệ, trách nhiệm cao, đầy tâm huyết, khát vọng phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới; đặc biệt tập trung vào phương hướng, mục tiêu lớn, bảy nhiệm vụ trọng tâm, năm chương trình trọng điểm, ba nhiệm vụ đột phá chiến lược.

Tiếp tục khẳng định quan điểm, kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục, quyết tâm thực hiện cho kỳ được mục tiêu “ Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp , nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng – an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân  các tỉnh Bắc Trung Bộ; phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước “

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý,toàn thể đại hội, cán bộ đảng viên và nhân dân sức khỏe, hạnh phúc.

Lê Anh Thi