Ban Liên lạc Truyền thống CCB Trung đoàn 174 tặng hoa cho các CCB có thành tích trong các hoạt động thời gian qua.

Ban liên lạc Truyền thống CCB (BLL TT CCB) Trung đoàn 174 tại TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trung đoàn 174 - Đoàn Cao Bắc Lạng (19/5/1949-19/5/2019). Đây là một trong hai trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta.

Đến dự có đồng chí: Lê Doãn Hợp, nguyên UVTU Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; Chủ tịch Hội Bạn chiến đấu Sư đoàn 5 khu vực phía Bắc; các đồng chí Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1, Trung tướng Triệu Xuân Hoà, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng PGS-TS Trần Xuân Ninh, nguyên Giám đốc Học viện Lục quân.

Hơn 500 đại biểu đại diện lãnh đạo hai tỉnh: Long An, Kon Tum và các thế hệ CCB Trung đoàn 174 ở khắp mọi miền đất nước đã về dự.

Trong 70 xây dựng và chiến đấu, trung đoàn 174 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, từ chiến dịch Biên giới (1950), chiến dịch Tây Bắc (1952), chiến dịch Điện Biên phủ  (1954), chiến dịch Đắc Tô – Tây Nguyên (1967), cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968,chiến dịch Nguyễn Huệ (1972), chiến dịch tiến công tổng hợp ở đồng bằng khu 8 (1972-1973), chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng tỉnh Long An 30/4/1975, 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm pu chia. Trung đoàn đã thực hiện hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt hàng chục ngàn tên địch. Trên chiến trường Long Khốt – Long An (1972-1975) hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ của trung đoàn đã anh dũng hy sinh. Với thành tích có được, nhiều tập thể cá nhân của trung đoàn đã được trao tặng huân, huy chương cao quý. Đặc biệt, trung đoàn và tiểu đoàn bộ binh 5 hai lần được tuyên dương danh hiệu anh hùng LLVTND. 12 cán bộ chiến sỹ được tuyên dương Anh hùng LLVTND. 25 cán bộ mang quân hàm cấp tướng.

Tại buổi họp mặt, đại diện UBND tỉnh Long An đã trao Bằng khen cho tập thể BLL TTCCB Trung đoàn 174 và hai cá nhân. Lãnh đạo Thành hội CCB TP HCM đã trao Bằng khen cho tập thể BLLTT CCB Trung đoàn 174 trong thời gian hoạt động 5 năm ( 2014-2019) .

Dịp này, BLL TT CCB trung đoàn 174 và Báo Quân khu 7 đã công bố kết quả và trao giải cuộc thi viết ký và thơ về Trung đoàn 174.

Đức Trọng