Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải phát biểu tại Hội thảo
Theo thống kê từ Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, từ năm 2000 đến năm 2015, cả nước đã ghi nhận trên 250 đợt lũ quét, sạt lở, làm chết và mất tích hơn 646 người, hơn 9700 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều công trình dân sinh, giao thông, thủy lợi bị hư hại, thiệt hại về kinh tế ước tính trên 3300 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 10-10 vừa qua, đã có gần 100 người thiệt mạng, mất tích.
Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã chia sẻ về: Thực trạng sạt lở đất, lũ quét; các ảnh hưởng lâu dài đến đời sống an sinh-xã hội của người dân; nguyên nhân và giải pháp tổng thể cho phòng chống và khắc phục; các giải pháp công nghệ cho việc cảnh báo và xử lý sạt trượt; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và giải pháp vận dụng phù hợp với Việt Nam...
Đặc biệt, Hội thảo đưa ra phân tích hai dự án cụ thể về phòng chống sạt trượt đang được thực hiện tại Xín Mần (Hà Giang) và đồi Ông Tượng (Hòa Bình). Đây là hai trong số hơn 2.000 điểm có nguy cơ sạt lở cao và hiện đang được thí điểm một số công nghệ chống sạt trượt hiện đại như đóng đinh đất, hay lắp đặt hệ thống quan trắc cảnh báo sạt trượt…
Ngoài các nhà khoa học Việt Nam, Hội thảo còn có sự tham dự của đại diện Công ty Okuyama Boring và Nippon Steel & Sumikin Metal (Nhật Bản). Các chuyên gia đến từ hai công ty này chia sẻ về việc phòng chống, khắc phục hậu qua do sạt lở đất và lũ quét, đồng thời đề xuất một số giải pháp cho việc cảnh báo và xử lý sạt trượt hiện đang được áp dụng khá thành công tại Nhật Bản.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải cho biết, UBDT sẽ tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các địa phương và kinh nghiệm, giải pháp của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước, của Nhật Bản để tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về Dự án bố trí sắp xếp dân cư, quy hoạch dân cư trên địa bàn vùng DTTS và miền núi để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất trong thời gian tới.

ĐĂNG QUANG