Tại hội nghị lần này sẽ có rất nhiều báo cáo điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân xuất sắc của các cấp Hội Cựu chiến binh. Trong đó tiêu biểu là các mô hình “Tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển đảo” của Hội CCB xã Phước Diêm, huyện Thuận An, tỉnh Ninh Thuận; với 30 tổ đoàn kết, trong đó chủ thuyền chủ yếu là của CCB, phạm vi hoạt động chủ yếu là ngư trường Trường Sa; qua đó, tăng cường tình đoàn kết gắn bó với bộ đội Trường Sa, góp phần thiết thực trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mô hình tham gia đấu tranh xóa bỏ “Tà đạo Hà Mòn” góp phần chống các hoạt động tuyên truyền trái phép thành lập cái gọi là “Nhà nước Đề Ga” của Hội CCB tỉnh Kon Tum. Mô hình “Cai nghiện ma túy tại cộng đồng” của CCB Mai Thành Khắc, 93 tuổi, 65 năm tuổi đảng, là cán bộ tiền khởi nghĩa, thường trú tại tổ 15, Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa); trong suốt 20 năm liền đã trực tiếp giúp địa phương tiến hành cai nghiện ma túy cho nhiều thanh niên, giúp các thanh niên này hoàn lương, tránh xa các tệ nạn ma túy, mại dâm. Mô hình “Đội công tác xã hội tình nguyện” của CCB xã Đăk Buk, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông…cùng nhiều mô hình thiết thực và hiệu quả khác. Qua đó, các cấp Hội và hội viên đã đóng góp tích cực, nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự trị an ở cơ sở, được các cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Hội nghị sẽ thảo luận, rút ra những kinh nghiệm quý trong công tác phối hợp, chỉ đạo phong trào bảo vệ ANTQ của CCB với lực lượng công an, quân đội và các đoàn thể khác. Đồng thời động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

Công Thi