Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Cờ thi đua cho lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam

Sáng 26-3, Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam đã được tổ chức tại T.P Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đồng chí Lê Văn Kiểm – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Hiệp Hội Nguyễn Thị Bảo Hiền, Nguyễn Đình Trường chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Hội nghị.

AHLĐ Lê Văn Kiểm – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội báo cáo Kết quả công tác xây dựng và hoạt động của Hiệp hội từ sau Đại hội lần thứ III, Chương trình công tác toàn khoá 2023 – 2028 và năm 2024.

đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội báo cáo Kết quả công tác xây dựng và hoạt động của Hiệp hội

Sau Đại hội, Hiệp hội đã tổ chức xây dựng chương trình hoạt động của Ban Chấp hành toàn khoá và phân công nhiệm vụ các uỷ viên Ban Thường vụ, Thường trực phụ trách các ban chuyên môn, các cụm thi đua.

Năm 2023, hoạt động của các Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh/thành diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch và nền nếp. Hiện nay cả nước có 41 hội và hiệp hội, 22 Câu lạc bộ Doanh nhân CCB hoạt động ở 63 tỉnh/thành trong cả nước. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của chiến tranh, xung đột vũ trang và suy thoái kinh tế hậu Covid - 19 nhưng với bản lĩnh năng động, tự chủ, sáng tạo, linh hoạt, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại do CCB làm chủ đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tăng doanh thu, việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp với nhà nước và địa phương. Năm 2023, tổng doanh thu toàn Hiệp hội ước đạt trên 300.000 tỷ đồng, nộp Ngân sách nhà nước và địa phương gần 22.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động, với thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2023, Hiệp hội đã tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào chung của cả nước và từng địa phương. Toàn Hiệp hội đã ủng hộ được gần 300 tỷ đồng làm từ thiện, trao nhà tình nghĩa, tình thương, xây dựng trường học, nhà nội trú, nhà văn hoá, nhà đa năng, nghĩa trang, Đài tưởng niệm tri ân các anh hùng Liệt sĩ. Tổ chức các chuyến "về nguồn", các Chương trình “Tri ân đồng đội”, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Trao tặng 364 nhà tình nghĩa, trị giá gần 20 tỷ đồng, tặng 58.924 suất quà trị giá gần 26 tỷ cho hộ gia đình CCB, cựu quân nhân, thương bệnh binh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào vùng sâu vùng xa.

Nổi bật trong công tác từ thiện và an sinh xã hội năm 2023 là gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm với tổng số tiền đóng góp và ủng hộ gần 100 đồng, gia đình đồng chí Hà Văn Hải và Công ty Bất động sản Hà Quang gần 31 tỷ đồng, Tập đoàn Trường Tươi – Bình Phước 23 tỷ 800 triệu đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Quảng Ninh 13 tỷ 170 triệu đồng.

Hiệp hội luôn chủ động phối hợp hiệu quả với Hội CCB các cấp thực hiện tốt các chương trình giúp CCB giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tham dự Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN tại Philipin, thăm và làm việc Hội CCB Lào, đón tiếp Đoàn CCB Campuchia…

Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh, trong năm 2023 đã có 5 tập thể được Hội CCB Việt Nam tặng cờ, 12 tập thể và 56 cá nhân được tặng bằng khen. Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam tặng 18 cờ thi đua và 42 bằng khen cho các tập thể; tặng 217 bằng khen cho các hội viên.

Đồng chí Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và quy chế hoạt động các ban chuyên môn nhiệm kỳ 2023 – 2028; thông qua đơn xin miễn nhiệm Ban Thường vụ, xin thôi tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 đối với 2 đồng chí Lê Thành Được – Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Định và đồng chí Trần Nuôi – Chủ nhiệm CLB CCB – CQN làm kinh tế tỉnh Tây Ninh; Bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Thường vụ và Ban Chấp hành đối với 6 đồng chí: Nguyễn Ngọc Bắc – Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình, Đỗ Văn Quý – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang, Lê Thanh Phương – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai, Nguyễn Tuấn Mùi – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh, Vũ Ngọc Liên – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nam Định, Nguyễn Thị Thắm – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Trị.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà Hiệp hội đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, phức tạp nhưng và thành viên của Hiệp hội đã nỗ lực, đoàn kết, không những đứng vững trên thương trường mà còn có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Điển hình như gia đình AHLĐ Lê Văn Kiểm, gia đình đồng chí Hà Văn Hải, Tập đoàn Trường Tươi – Bình Phước…đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động từ thiện.

Chủ tịch Bế Xuân Trường cũng yêu cầu Hiệp hội phải nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, tranh thủ được sự ủng hộ của địa phương, tích cực chủ động đoàn kết, vươn lên. Không ngừng nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác lợi thế từng vùng miền, chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đồng thời khẳng định: Nơi nào có sự phối hợp tốt giữa Hội CCB và Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB thì nơi đó hoạt động hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và người dân đánh giá cao.

Cũng tại Hội nghị thay mặt lãnh đạo TƯ Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Cờ thi đua cho Hiệp hội Doanh nhân Doanh nghiệp CCB Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2023 và tặng Bằng khen cho 8 tập thể thuộc Hiệp hội, Hội Doanh nhân CCB các tỉnh thành.

Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam cũng trao Cờ thi đua cho 10 tập thể, tặng Bằng khen cho 8 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nhân CCB gương mẫu, sản xuất, kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội” năm 2023.

Trước đó, trong chương trình Gala chào mừng Hội nghị được tổ chức ngày 25-3, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam đã trao tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng, tặng các Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB và Hội CCB các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 1 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 600 triệu đồng, tặng Hội CCB tỉnh Điện Biên 100 triệu đồng, tặng Ban Quản lý Nghĩa trang A1 TP Điện Biên Phủ 100 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền thay mặt lãnh đạo Hiệp hội trao 100 triệu đồng, tặng Ban Quản lý Nghĩa trang A1 TP Điện Biên Phủ 

Cũng tại đêm Gala, các đại biểu doanh nhân CCB đã đóng góp, ủng hộ 3,93 tỷ đồng cho Quỹ Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam. Trong đó AHLĐ Lê Văn Kiểm – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng; đồng chí Phạm Hương Sơn – Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Tập đoàn Trường Tươi Bình Phước ủng hộ 1,5 tỷ đồng; đồng chí Lê Huy Hoàng – Phó Chủ tịch Hiệp hội ủng hộ 500 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền – Phó Chủ tịch Hiệp hội ủng hộ 100 triệu đồng…

Hoàng Linh