Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các nhà báo đã đồng hành cùng Hội trong suốt những năm qua trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin cũng như trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam. Thông qua báo chí mà người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế hiểu rõ tác hại của chất độc da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Báo chí đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam, động viên nạn nhân vượt qua khó khăn; cổ vũ những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, kêu gọi cộng đồng xã hội thể hiện tình cảm và trách nhiệm cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Rinh cũng bày tỏ mong muốn báo chí sẽ ngày càng quan tâm hơn nữa tới các hoạt động của Hội và đặc biệt là hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân da cam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam phát động. Đồng thời, có kế hoạch tuyên truyền về vấn đề da cam nhân dịp kỷ niệm 55 năm Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2016).
Trong buổi gặp mặt, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao bằng khen cho 7 tập thể và 25 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Hoàng Linh