Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

Tối ngày 21/12, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).

Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ilãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội CCB tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những ngày đầu thành lập và sự phát triển của Hội Doanh nhân CCB tỉnh thời gian qua. Từ khi thành lập đến nay, Hội Doanh nhân CCB tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, bệnh dịch tả lợn châu Phi, biến đổi khí hậu song Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương, đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, đã và đang tích cực tái cấu trúc doanh nghiệp, từng bước mở rộng ngành nghề kinh doanh, đổi mới công nghệ và có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội đã giải quyết việc làm cho 10.000 lao động, thu nhập bình quân từ 5 - 11 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Hội Doanh nhân CCB tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Tổ chức tốt việc liên kết với các địa phương và nông dân cung cấp, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã phát động phong trào “Tết vì người nghèo” xuân Tân Sửu năm 2021.

Mạnh Thắng