Hội Doanh nhân CCB tỉnh tặng quà cho CCB Tạ Thị Thành ở thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du năm 2023.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân xóm 2, thôn Phù Lãng, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vui mừng, phấn khởi tổ chức khánh thành Trung tâm sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng. Công trình rộng 1.000m2 được đầu tư khoảng 120 triệu đồng, trong đó CCB Trần Văn Thư - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Tổng giám đốc Công ty Đại Tân TNHH hỗ trợ 60 triệu đồng. Đồng chí Trần Văn Điềm - Bí thư Chi bộ thôn Phù Lãng, xã Phù Lãng cho biết: “Trung tâm sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với người dân địa phương. Đây không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá chung của khu dân cư, mà còn là không gian để người dân rèn luyện thể dục, thể thao”. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Hội, mỗi năm ông Thư trích quỹ Công ty ủng hộ, hỗ trợ các loại quỹ, hoạt động từ thiện từ 300-500 triệu đồng. Đây là tấm lòng thơm thảo, là việc làm thường xuyên của những doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh đối với đồng đội, quê hương.

Hội Doanh nhân CCB tỉnh có 124 hội viên sinh hoạt ở 8 Hội cơ sở. Năm 2023, Hội kết nạp 15 hội viên mới, bảo đảm đúng thủ tục nguyên tắc, Điều lệ Hội. Hội duy trì nền nếp sinh hoạt; hướng về cơ sở giải quyết kịp thời nguyện vọng thiết thực của cán bộ, hội viên. Hằng năm, Hội tổ chức từ 3 đến 4 hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… Xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, Hội cụ thể hóa, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, Hội chú trọng lồng ghép các đợt sinh hoạt, hội nghị với việc tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc học tập Chỉ thị 05 đến cán bộ, hội viên. Qua đó, 100% cán bộ, hội viên nghiêm túc đăng ký phấn đấu làm theo Bác bằng cách rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, như: “Phong trào CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”; “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Nghĩa tình đồng đội”...  

Dấu ấn trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Hội Doanh nhân CCB tỉnh là hoạt động từ thiện xã hội. Những năm qua, Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCB có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, Hội ủng hộ các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Nghĩa tình đồng đội”… hơn 3 tỷ đồng.

Điển hình như Hội Doanh nhân CCB huyện Tiên Du, luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo đời sống cho CCB. Đồng chí Nguyễn Thế Tới - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện cho biết: “Hội có 12 hội viên. Hằng năm, chúng tôi thường xuyên phối hợp với Hội CCB huyện rà soát những hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn cần xóa nhà dột nát, để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Năm 2023, Hội hỗ trợ 2 hội viên CCB xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Là 1 trong 2 CCB được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, CCB Tạ Thị Thành - Chi hội CCB thôn Long Khám, xã Việt Đoàn xúc động nói: “Tết năm nay được quây quần trong ngôi nhà mới khang trang, tôi biết ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội CCB các cấp. Sự hỗ trợ, động viên kịp thời của những người đồng chí, đồng đội đã góp phần giúp tôi cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Đồng chí Trần Văn Thư cho biết: “Thời gian tới, các cấp Hội Doanh nhân CCB trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, tích cực tham gia “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hỗ trợ nhiều hơn nữa những CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cuộc sống; xứng đáng là lực lượng tin cậy, đi đầu trong công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”.

Phong Vân