Nhân kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Trường sa (14/3/1988 – 14/3/2023), ngày 11-3,  Hội cựu chiến sỹ Trường Sa thuộc hai tàu HQ.652, HQ.653 của Học viện Hải quân, do Đại tá Hà Minh Sơn, nguyên Hải đội trưởng Hải đội 9 - Trường sĩ quan Hải Quân (nay là Học viện Hải quân) dẫn đầu đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Đây là hoạt động thường niên của Hội cựu chiến sỹ Trường Sa thuộc 2 con tàu kể trên, kể từ khi Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đi vào hoạt động, đó là tình cảm, sự tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên đảo Gạc Ma. Vào thời điểm diễn ra sự kiện này cả hai tàu kể trên của HVHQ đã có mặt tại Trường Sa trong những ngày nóng bỏng đó. Đại tá Nguyễn Duy Huân, nguyên Thuyền phó HQ.653, là đồng đội cùng khóa với đại úy Vũ Phi Trừ - Thuyền Trưởng HQ 604 nói: “Đã 35 năm trôi qua, nhưng ký ức những ngày Trường Sa nóng bỏng vẫn còn nguyên vẹn, không thể nguôi ngoai trong lòng những người tham gia giữ biển ngày đó. Các anh đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thân xác các anh đã hòa trong biển biếc. Tổ Quốc và nhân dân mãi mãi ghi ơn  các anh.

                                                                                  C.T