Đồng chí: Hà Văn Ca - Phó bí thư thường trực huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu 2014-2019.

Chiều 24-6, Hội Cựu Chiến Binh(CCB) huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu 5 năm giai đoạn 2014 - 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca - Phó bí thư thường trực huyện ủy. Các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐ ND, UBND, UBMTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành cấp huyện, các xã thị trấn và đông đảo hội viên cựu chiến binh tiêu biểu tại các chi hội CCB trong toàn huyện

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ năm 2014 đến nay, Hội Cựu Chiến binh triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” qua thực hiện đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên trong cuộc sống; hoạt động của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững ổn định an ninh, chính trị tại đơn vị, khu dân cư. 5 năm qua thực hiện phong trào thi đua cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự ATGT, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; kịp thời thăm, tặng quà hội viên nghèo, hội viên là thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày 27/7 với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Trong phong trào an ninh nhân dân, các cấp hội đã chủ động phối hợp với công an các cấp tham gia phòng chống tội phạm và tai tệ nạn xã hội, giáo dục, cảm hóa 31 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật trở thành công dân lương thiện, phối hợp mở 35 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 5.500 người tham gia, hòa giải trên 300 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân, cung cấp nguồn tin cho công an các cấp kịp thời ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật. thành lập 60 tổ cứu hộ, cứu nạn giao thông kịp thời đưa người đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Phong trào thi đua CCB gương mẫu đã khơi dậy ý chí vượt khó vươn lên giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên CCB.  Các cấp hội vận động gia đình hội viên hiến hàng nghìn m2 đất, tham gia hàng trăm ngày công làm đường giao thông, các công trình phúc lợi. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã nhận uỷ thác vốn vay Ngân hàng Chính sách - Xã hội với tổng dư nợ gần trên 52 tỷ đồng cho trên 1300 hội viên vay. Cùng với đó, Hội còn phối hợp với ngành nông nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về thâm canh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao cho hội viên. Có vốn, có kiến thức, các hội viên cựu chiến binh trong huyện đã mạnh dạn, chủ động đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị canh tác.

Nhân dịp này, Hội Cựu Chiến binh huyện đã trao tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu 2014-2019. Và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu 2014-2019 của tỉnh Thanh Hoá.

Lê Thiết