<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> Mỹ Đức (thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) là xã biên giới giáp nước bạn Cam-pu-chia, có cửa khẩu quốc tế Xà Xía, mật độ qua lại ngày càng đông, nơi có gần 70% bà con dân tộc Khơ-me sinh sống; lại thêm địa hình phức tạp đồi núi đan xen với đồng bằng, bọn tội phạm thường vượt biên, vận chuyển hàng hoá trái phép về Việt Nam, cùng với các tệ nạn xã hội làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội rất phức tạp.
Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền; Hội CCB xã đã cùng các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con dân tộc thiểu số thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia vào công tác quốc phòng - an ninh. Hội lấy 18 hội viên tham gia ban bảo vệ các thôn, ấp làm nòng cốt, phối hợp với các lực lượng dân quân, công an, bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền tranh ảnh, cổ động được 91 cuộc cho 2.350 lượt người thực hiện tốt quy chế biên giới, phối hợp tuần tra biên giới 84 buổi với 139 lượt hội viên, phát hiện bắt giữ 29 vụ vận chuyển hàng lậu qua lại biên giới, hàng hoá gồm: 3.900 gói thuốc lá Héro, 6.950 lít xăng dầu, 18 tấn muối, 3.450kg trái cây, 1.600kg đường Thái và 4.150kg hàng hoá... Hội viên và nhân dân đã cung cấp hàng chục nguồn tin, phát hiện giải tán 70 lượt tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, 25 lượt tụ điểm đá gà, hoà giải 37 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân về tranh chấp đất đai, cho vay mượn tiền...
Trong công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, Hội cùng Đoàn thanh niên đã tổ chức tuyên truyền 182 buổi với gần 2,900 lượt hội viên và nhân dân tham dự. Qua học tập, nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến ma tuý mại dâm, như vụ tên Tech Xăm ở ấp Lục Sơn vận chuyển từ Cam-pu-chia về Xà Xía 18kg (167.601 viên) ma tuý tổng hợp; ngày 4-4-2009 bắt Võ Thanh Phương ở xã Mong Thọ, Châu Thành cùng Bun Sarith vận chuyển trái phép 6,2g Mêthaphetamine và 202 viên ma tuý tổng hợp từ Cam-pu-chia về Việt Nam theo đường tiểu ngạch trước cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.
Qua hoạt động thực tiễn, Hội CCB Mỹ Đức luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hàng năm có 100% số hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu, gia đình văn hoá, được Đảng, chính quyền và nhân dân tin cậy.
PHƯƠNG NGHI