Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 26 và 27-4-2023, tại tỉnh Quảng Ninh, thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CCB ngày 30-1-2023 của Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam về chương trình công tác năm 2023, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức - Chính sách đối với lãnh đạo và cán bộ làm công tác Tổ chức - Chính sách của 31 tỉnh, thành từ Thừa Thiên - Huế trở ra và Hội CCB Khối 487 khu vực phía Bắc. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự khai mạc Hội nghị có các đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thiếu tướng Bùi Công chức - Phó Chính ủy Quân khu 3 cùng đại diện các Sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá: Hội nghị tập huấn có nhiều nội dung quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp Hội có phẩm chất, năng lực và uy tín và giới thiệu một số chế độ, chính sách thiết thực đối với cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam. Đồng chí Chủ tịch Hội đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu nắm vững mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, quan điểm, đối tượng, quy trình… nhằm thực hiện tốt các quy định của Trung ương và của Hội về công tác Tổ chức - Chính sách.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh giới thiệu những nét chính về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dịp dự Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh giới thiệu những nét chính về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,28% với quy mô nền kinh tế đạt gần 270.000 tỷ đồng. Cũng trong năm 2022, tỉnh đồng thời hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, chuyển sang giai đoạn thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Có được những thành tích và kết quả nổi bật trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị  và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có vai trò đóng góp tích cực, to lớn của cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB tỉnh đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo, các chương trình, nội dung công tác của T.Ư Hội của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh để chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, hội viên các cấp luôn gương mẫu trong cuộc sống; là nòng cốt tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; vận động, tuyên truyền, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế.

T.Ư Hội CCB Việt Nam trao tặng 30 suất quà cho các đồng chí hội viên Hội CCB tỉnh Quảng Ninh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp này, T.Ư Hội CCB Việt Nam trao tặng 30 suất quà cho các đồng chí hội viên Hội CCB tỉnh Quảng Ninh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị tập trung phổ biến, quán triệt 4 chuyên đề. Chuyên đề 1 - Một số nội dung về công tác cán bộ do đồng chí Hoàng Tiến Mai - Phó trưởng Ban Tổ chức - Chính sách, Hội CCB Việt Nam trình bày. Đồng chí Ngô Công Đoàn - Chuyên viên Ban Tổ chức - Chính sách trao đổi với các đại biểu 2 chuyên đề: Chuyên đề 2 - Một số chế độ, chính sách đối với CCB và hội viên CCB Việt Nam  và Chuyên đề 3 - Quy định về việc Hội CCB tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB Việt Nam hy sinh, từ trần. Chuyên đề 4 - Một số nội dung về Hội CCB tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2023 - 2030 được đồng chí Nguyễn Minh Thắng - Chuyên viên Ban Tổ chức - Chính sách giới thiệu.

Tin và ảnh: HỒ THANH HƯƠNG