Ngày 13-9, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam về thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hoạt động giữa MTTQ Việt Nam và Hội CCB Việt Nam năm 2011 với sự tham dự của đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng các đồng chí thành viên (ảnh).

Báo cáo kết quả tham gia thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động với MTTQ Việt Nam của Hội CCB Việt Nam năm 2011 do Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam Phạm Hữu Bồng trình bày nêu rõ, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội CCB trong cả nước đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các thành viên Mặt trận thống nhất hành động trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tham gia giải quyết trên 8.000 vụ việc ở cơ sở… góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Các cấp Hội trong cả nước đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên các cấp xây dựng, củng cố các cơ sở Đoàn yếu kém, trên một vạn hội viên CCB là “đoàn viên danh dự”, tổ chức nói chuyện truyền thống cho hơn một triệu thanh thiếu niên, học sinh cả nước; tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát đầu tư công cộng đạt nhiều kết quả. Các cấp Hội trong cả nước đã kết nạp thêm 40 ngàn hội viên mới, nâng tổng số hội viên cả nước lên 2.578.053 người trong 16. 713 tổ chức Hội cơ sở; tập hợp thêm 39.403 CQN, nâng tổng số CCN sinh hoạt trong CLB CQN cả nước lên 1,02 triệu người trong 29.600 CLB CQN…Về thực hiện chủ trương, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, Trung ương Hội đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ban ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp tham gia tuyên truyền, triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ “Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội” gắn với các phong trào thi đua chung của cả nước, tiết kiệm được gần 6 tỷ đồng… Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay được 910,455 tỷ đồng, nâng tổng số dư toàn Hội lên 13.345,862 tỷ đồng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của gia đình hội viên. Từ đầu năm 2011 đến nay, toàn Hội đã giảm được 8.045 hộ CCB nghèo, xóa được 3.659 nhà dột nát, giải quyết việc làm ổn định cho 102.520 lao động là CCB và con em CCB; thăm, tặng quà các gia đình CCB nghèo, gia đình chính sách, hội viên vùng bão lũ hơn 17 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị bão lũ, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ nạn nhân da cam… hơn 248 tỷ đồng; tặng 161 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của 45 tỉnh với số tiền 679 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội trong cả nước còn tham gia tích cực vào các phong trào, các hoạt động xã hội khác như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “CCB gương mẫu tham gia bảo đảm an toàn giao thông”, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…Trong các phong trào thi đua, các hoạt động của Hội CCB Việt Nam các cấp đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương điển hình là các cá nhân và tập thể đơn vị, được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Các ý kiến khác phát biểu tại buổi làm việc này cho thấy, Hội CCB các cấp trong cả nước đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động với MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá cao các hoạt động của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua. Hội CCB Việt Nam, một thành viên chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong mọi hoạt động của mình luôn bám sát mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; nói đi đôi với làm, luôn tỏ rõ vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải quyết nhiều việc lớn, chăm lo an sinh xã hội không chỉ trong nội bộ Hội CCB mà cho rất nhiều các đối tượng xã hội khác, thông qua các cấp Hội góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà nước, tham gia củng cố khối đại đoàn kết dân tộc… MTTQ Việt Nam hết sức tự hào và đánh giá cao Hội CCB Việt Nam trong mọi hoạt động của mình. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng ghi nhận những kiến nghị của Hội để cùng giải quyết và kiến nghị lên Chính phủ về thực hiện các chính sách với người nghèo và vùng dân tộc thiểu số, về phân bổ Quỹ Vì người nghèo cho Hội CCB Việt Nam để xây nhà Đại đoàn kết cho hộ hội viên CCB nghèo, về giám định bệnh tật cho người bị nhiễm chất độc da cam, về ưu đãi người có công…

Hội nghị thống nhất đánh giá, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động giữa MTTQ Việt Nam với Hội CCB Việt Nam từ đầu năm 2011 đến nay đã đạt được những kết quả to lớn, rất đáng khích lệ và rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện thành công trọng tâm công tác trong thời gian còn lại của năm 2011.

Bài và ảnh: Lê Doãn Chiêu