Tại cuộc gặp mặt, bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch toàn quốc VVA, trưởng đoàn đã gửi lời chúc mừng đến những thành quả to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Bà cho rằng đất nước Việt Nam đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trong tất cả các mặt kinh tế, xã hội lẫn hạ tầng cơ sở nhưng thay đổi đặc biệt nhất đó là tình cảm, thái độ và sự thiện chí, hiếu khách của nhân dân Việt Nam đối với những người lính Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Đó chính là một tài sản quý giá, một tấm gương lớn cho thế giới noi theo. Bà cũng hy vọng rằng với những tài liệu do VVA cung cấp sẽ giúp Việt Nam tìm kiếm thêm được nhiều hài cốt liệt sỹ mất tích.
Đại diện cho TƯ Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội đã cám ơn những thiện chí của đoàn VVA đối với Việt Nam. Đồng chí cũng rất hoan nghênh các sáng kiến của CCB Mỹ đối với việc tìm kiếm người mất tích của cả hai bên và mong rằng với uy tín của mình VVA sẽ vận động, thu thập thêm được nhiều hồ sơ về tình trạng, địa điểm chôn cất bộ đội Việt Nam đã hy sinh. “Vì mục đích cao đẹp đó, dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng sẽ phải làm”.

PV