Sáng 27/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức: “Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm 05 năm phối hợp hoạt động với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ qua các mô hình “2 chi, 3 chi’, giai đoạn 2014 – 2019”. Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB TP. HCM chủ trì Hội nghị.

Từ mộ hình 1+1 (chi hội CCB và chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh), mô hình “gắn kết 3 chi” (tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, phát huy vai trò nòng cốt của CCB và tính xung kích của Đoàn thanh niên) được khởi xướng từ quận 12. 05 năm qua Hội CCB các cấp đã ký liên tịch với BCH Đoàn Thanh niên cùng cấp (đặc biệt là ở cơ sở) phối hợp tổ chức thắng lợi mô hình “3 chi” tại địa bàn khu dân cư. Toàn thành phố hiện có 2008 chi hội CCB và chi Đoàn Thanh niên khu phố, xóm, ấp đang phối hợp hoạt động theo các mô hình “3 chi”, “2 chi’, “4 chi” và “CCB được mời làm Bí thư danh dự chi đoàn”. Trong đó: 1.737 mô hình “ 3 chi”; 48 mô hình “2 chi”; 89 mô hình “4 chi”; 134 mô hình “CCB được mời làm bí thư danh dự chi đoàn” đạt gần 99%. 23/24 quận, huyện (trừ quận 1) có 100% chi hội CCB và chi đoàn Thanh niên cơ sở ký kết , phối hợp hoạt động theo mô hình (3 chi).

Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB TP. HCM phát biểu chỉ đạo Hôi nghị

Mô hình “liên kết 2 chi, 3 chi” là mô hình mở, không ràng buộc về tổ chức, con người, được xây dựng trên tinh thần tự giác, thống nhất cao. Kế hoạch phối hợp giữa “chi bộ, chi hội CCB và chi đoàn thanh niên” được đề ra từng nội dung cụ thể, rõ ràng. Trong đó: Hội CCB là nòng cốt trong công tác “ truyền lửa cho thế hệ trẻ”; tổ chức nói chuyện truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống … cho đoàn viên, thanh niên khu phố, xóm, ấp, học sinh, sinh viên các trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học, Dạy nghề; các cháu thiếu nhi. Với những mẩu chuyện có thật, gương người thật, việc thật đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quân đội anh hùng…

Chi đoàn thanh niên chủ động phối hợp với chi hội CCB xây dựng chi đoàn “3 tiêu chí” (3 nắm, 3 biết, 3 làm), làm nòng cốt trong các cuộc vận đông: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng phong cách cán bộ đoàn”; “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên thời kỳ mới”; tổ chức hội trại về nguồn “Tuổi trẻ tiếp bước cha anh”, thăm lại chiến trường xưa, thăm các địa chỉ đỏ; thăm các Mẹ Việt Nam anh hung, các anh hung LLVT…

Trong 5 năm qua các chi hội CCB đã phối hợp với Cấp ủy, Chi bộ, BCH chi đoàn chăm lo giáo dục 3.872 thanh niên chậm tiến trở thành những người có ích cho xã hội; bồi dưỡng 65.975 thanh niên tiên tiến kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các chi hội CCB đã trực tiếp bồi dưỡng, giới thiệu 7.990 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét phát triển đảng, đã có 5.598 đồng chí được kết nạp Đảng; vận động đảng viên trẻ, con em của đảng viên, của CCB gương mẫu tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa bàn nơi cư trú; hàng năm, vận động hàng ngìn thanh niên đã hoàn thành NVQS tham gia CLB Cựu quân nhân, tham gia sinh hoạt Đoàn. Toàn thành phố hiện có 1.323  Câu lạc bộ Cựu quân nhân với gần 30.700 người tham gia sinh hoạt.

Phối hợp với các Tồ chức Chính trị- xã hội, các cơ quan Quân sự, Công an tuyên truyền Luật NVQS trong nhân dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. 100% các quận, huyện đều đạt chỉ tiêu, chất lượng tốt trong công tác tuyển NVQS và Công an.

Mô hình “3 chi”, làm cho mối quan hệ giữa Hội CCB và Đoàn thanh niên ngày càng gắn kết, giúp cho công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu CNXH của CCB đối với thế hệ trẻ thuận lợi, đạt hiệu quả cao; nhiều khu phố, tổ dân phố, ấp không còn “trống” tổ chức Đoàn, nhiều chi đoàn hoạt động hiệu quả, có những chi đoàn vốn “hữu danh vô thực” đã phấn đấu vươn lên thành những chi đoàn vững mạnh; khẳng định là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; lực lượng tin cậy của cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân nơi cư trú…

Đại diện Thành đoàn TP. HCM, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Mô hình “3 chi” tuy mới ra đời nhưng đã tạo nên một phong trào rộng khắp, có tính lan tỏa cao; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của Cấp ủy, Chi bộ, Hội CCB và Chi đoàn Thanh niên trong phối hợp hoạt động; tăng cường vai trò trách nhiệm của Hội CCB đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, thực hiện chương trình đột phá “Vì thế hệ trẻ mai sau”; tham mưu cho Cấp ủy ra Nghị quyết lãnh đạo, phối hợp với Đoàn Thanh niên “ Bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…  Tại Hội nghị các đại biểu cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế của mô hình “3 chi”: Việc phối hợp giữa Thành đoàn và Hội CCB thành phố chưa có nội dung cụ thể, rõ ràng nên quá trình phối hợp hoạt động còn gặp khó khăn, hiệu quả hoạt động hạn chế; một số Cấp ủy, Chi bộ chưa thực sự quan tâm; mô hình “3 chi” mới chỉ thực hiện ở các cấp hội CCB địa phương, chưa triền khai được ở Hội CCB khối 487, các trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học, Dạy nghề…

Tại “Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm 05 năm phối hợp hoạt động với Đoàn Thanh niên…”, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 62 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động phong trào.

Trịnh Quốc Khánh