Năm nay,các cấp Hội tiếp tục tập hợp, động viên trên 18.000 hội viên CCB và 17.000 cựu quân nhân (CQN) giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và quyền lợi chính đáng của hội viên, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn TP. Toàn Hội có gần 8000 hội viên ( chiếm 44% tổng số hội viên) tham gia trong hệ thống chính trị với nhiều cương vị khác nhau từ khu dân cư đến các cấp ở TP đều thể hiện rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nòng cốt, đi đầu trong mọi phong trào, các cuộc vận động, các chương trình của TP, đươc cấp ủy, chính quyền , nhân dân tin cậy.Hầu hết Cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, tích cực trong học tập, lao động, công tác; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tệ quan liêu, lãng phí, tiêu cực, cùng nhân dân đồng thuận và thực hiện có hiệu quả chương trình “ Thành phố 4 an” gắn với TP “5 không”,TP “3 có”, xây dựng “ Văn hóa, văn minh đô thị”, tiếp tục thưc hiện đề án “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2000”, “ Nụ cười Đà Nẵng “…Đặc biệt, trong thực hiện chương trình “ TP 4 an”, các cấp Hội đều xây dựng chương trình hành động, ký kết giao ước thi đua và tổ chức ra quân thực hiện. Nhiều địa phương chọn chương trình trọng tâm sát với tình hình đia phương, như : Hội CCB Quận Ngũ Hành Sơn chọn 2 khâu đột phá là ANTT và ATGT; Hội CCB Khối doanh nghiệp chọn chương trình An sinh xã hội. Hội các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thu hút nhiều CCB và nhân dân tham gia, như: tọa đàm, hội thi thuyết trình, hỏi đáp, văn nghệ với chủ đề “TP 4 an”, có sức hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi, thu hút các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia thực hiện , làm cho TP ngày càng an bình, đáng sống.
Thưc hiện sự chỉ đạo của Thành ủy và TW Hội CCBVN , năm 2017, Hội CCB các cấp của TP đã tập trung nhiều cố gắng , nổ lực trong tham gia công tác an sinh xã hội có liên quan đến CCB và Hội CCB . Ngoài việc động viên hội viên và gia đình hội viên CCB,CQN gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cấp Hội đã vận động hội viên phát triển kinh tế, xóa nghèo, xóa nhà tạm, cải thiện đời sống cho hội viên còn nghèo khó. Bằng nhiều biện pháp, như : khai thác nguồn vốn vay từ NHCS, các nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất khác, xây dựng quỹ quay vòng giúp nhau phát triển kinh tế trong nội bộ trên 10 tỷ đồng, nguồn quỹ Hội , tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên SXKD có hiệu quả. Đến nay, toàn TP có 98 doanh nghiệp nhỏ, 6 HTX,32 tổ hợp tác, 193 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, giải quyết hàng ngàn lao động là hội viên CCB,CQN , con em của họ và lao đông tại địa phương. Riêng hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới của TP, đầu năm còn 147 hộ, đến nay chỉ còn 51 hộ. Đi đôi với công tác xóa nghèo, trong năm, các cấp Hội đã phối hợp với UBMTTQ các cấp, vận động đóng góp từ nhiều nguồn xóa được 38 nhà tạm cho hộ CCB nghèo, trong đó, Hội CCB Tổng Công ty điện lực Miền Trung hổ trợ 90 triệu đồng xóa 2 nhà tạm, Hội CCB 7 Quận, Huyện vận động được 457 triệu đồng xóa 15 nhà tạm. Hội CCBTP tham mưu cho UBNDTP quyết định cho 5 hộ CCB chưa có nhà ở thuê nhà chung cư. Đây là nghĩa cử nhân văn, đầy tình cảm, trách nhiệm với đồng đội, đồng chí của các cấp Hội .Nhân ngày 27/7 năm nay, được sự hổ trợ của Công ty Taxi Mai Linh Miền Trung, Hôi CCBTP đã tổ chức cho 70 CCB là thương binh tiêu biểu ‘ Hành quân về nguồn”, trao 70 suất học bổng cho con CCB thương binh có hoàn cảnh khó khăn , tặng 40 xe đạp trị giá 40 triệu đồng cho các cháu nhà nghèo, học giỏi ở 2 huyện Hòa Vang và Quận Liên Chiểu,phối hợp cùng Sở LĐ-TB-XH, Đoàn Thanh niên, Đài PTTH tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ dâng hương “Tri ân các anh hùng liệt sĩ” tại NTLS Thành phố , tổ chức thắp hương ở NTLS vào các ngày 14 và 30 hằng tháng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân , tặng 145 sổ tiết kiệm, 1240 suất quà cho các đối tượng chính sách, cất bốc 35 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, tham mưu cho UBNDTP hổ trợ 408 triệu đồng may trang phục đồng bộ cho các tổ phủ quân kỳ khi hội viên từ trần ở 56 xã, phường. Thực hiện chỉ thị 24, 37 của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp Hội đã giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 36/45 thanh thiếu niên dương tính với ma túy và 130/317 thanh thiếu niên hư trở nên tiên bộ, tặng 10 triệu đồng cho các em nhiễm chất độc da cam. Riêng trong Tuần lễ cấp cao APEC, 2500 lượt cán bộ, hội viên tham gia dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường trọng điểm, trồng 638 bồn hoa, xóa gần 6000 biển quảng cáo rao vặt , góp phân cho TP sạch đẹp trong những ngày diễn ra sự kiện lớn của quốc gia. Còn biết bao những việc làm của hội viên CCB,CQN trong năm với công tác xã hội, từ thiện, khó có thể nói hết được. Những công việc của họ thường là tự nguyện, thầm lặng dù là việc nhỏ nhất cũng đều mang ý nghĩa hết sức sâu săc, đóng góp cho TP ngày càng phát triển, đáng sống, an bình, văn minh.
Từ cuối tháng 8, sau khi tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp ở TP đến nay đã tạo ra động lực mới, khí thế thi đua và quyết tâm mới của 18.000 hội viên CCB, 17.OO CQN trong thưc hiện NQ Đai hội các cấp. Toàn Hôi đặt trọng tâm lớn vào 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2017-2022 : Phát triển kinh tế, xóa nghèo, xóa nhà tạm; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hôi. Chỉ sau 3 tháng sau đại hội CCBTP , các cấp Hội và hội viên đã có bước khởi động tích cực trên các mặt công tác. Hội CCBTP cùng các cấp Hội đã dốc toàn lực, bám sát cơ sở, điều tra, đối chiếu, phân loại, lên danh sách cụ thể từng đối tượng hộ CCB nghèo, cận nghèo, nhà ở xuống cấp cần sữa chữa, hộ CCB có đất nhưng không có điều kiện làm nhà, hộ hội viên nghèo khó không có đất làm nhà, không có chổ ở phải ở nhà thuê để có giải pháp tổng thể, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong từng thời gian. Trong đó, chọn huyện Hòa Vang làm điểm về phát triển kinh tế và xóa nghèo; Quận Hải Châu xóa nghèo và nhà tạm cho hội viên . Quyết tâm chung trong 2 năm 2018-2019 sẽ xóa nghèo bền vững 51 hộ còn lại, phấn đấu về đích trước 2 năm theo kế hoạch.
Khép lại một năm đầy nổ lực, cố gắng của lực lượng CCB để có những kết quả khá toàn diện trên các mặt, góp phần đáng kể vào thành tựu chung của TP. Từ kết quả Đại hội CCBTP lần thứ VI, với lòng trung thành vô han với Đảng, với dân tộc, với sự nghiệp đổi mới, cán bộ, hội viên CCB, CQN trên địa bàn TP quyết tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TP, sống trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội, đồng chí, xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân .
Huỳnh Minh Chức UVTV TƯ Hội CCBVB, Chủ tịch Hội CCB TP Đà Nẵng