Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội CCB TPHCM (bên phải)  trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Hội CCB TP Cần Thơ

Chiều 15/3, đoàn đại biểu Hội CCB thành phố Cần Thơ do đồng chí Huỳnh   Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm,   giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội với Hội CCB TP.HCM. Đồng chí   Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội CCB TP cùng lãnh đạo Thành hội và Chủ tịch   Hội Doanh nhân CCB TP, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ CCB nghèo TPHCM thân mật tiếp   đoàn.  

Với tinh thần cởi mở, chân thành, nghiêm túc học tập lẫn nhau, lãnh   đạo hai tổ chức hội đã trao đổi với nhau những kinh nghiệm, cách làm hiệu   quả, vận dụng sáng tạo trong các mặt công tác Hội, nhất là công tác tham mưu   cho cấp uỷ Đảng, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng; công tác phối hợp với   UBND TP trong thực hiện qui chế phối hợp và phối hợp với MTTQ, các tổ chức   chính trị - xã hội...  

Lãnh đạo hai tổ chức hội cũng chia sẽ những kinh nghiệm hay về cách   thức tổ chức, xây dựng, hoạt động của Câu lạc bộ Cựu quân nhân; kinh nghiệm   phối hợp với Hội Doanh nhân CCB, các doanh nghiệp trên địa bàn và trong triển   khai phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua ở địa   phương; phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó,   lãnh đạo hau tổ chức hội cũng chia sẽ một số hoạt động nổi bật tiến tới kỷ   niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước   (30/4/1975-30/4/2025).  

Dịp này, (sáng 16/3), đoàn đại biểu Hội CCB TP Cần Thơ cũng đã đi thăm   vườn lan của hội viên Nguyễn Văn Cu Em, thương binh 2/4, chi hội ấp Trung,   Hội CCB xã tân Thông Hội. huyện Củ Chi. Đây là một gương CCB vượt nghèo làm   kinh tế giỏi ở một huyện ngoại thành.  

Hoạt động giao lưu này thực sự có ý nghĩa, không chỉ góp phần nâng cao   hiệu quả công tác Hội của hai đơn vị, mà còn tăng cường tình đoàn kết, gắn   bó, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.  

Theo http://cuuchienbinhtphcm.vn/