Thượng tướng Nguyễn Văn Được Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chị đạo hội nghị
Đồng chí Đào Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, 5 năm qua phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo phát triển kinh tế của CCB tỉnh Thái Bình đã động viên, khơi dậy được ý chí nghị lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm của đông đảo các thế hệ CCB trong tỉnh, vừa phát huy được tính độc lập, sáng tạo vừa có sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau, lại chấp hành nghiêm pháp luật trong lao động, sản xuất kinh doanh và giúp nhau xóa đói, giảm nghèo - kết quả đã có 607 mô hình doanh nghiệp, trang trại, HTX do CCB làm chủ hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hằng năm. CCB nghèo Năm 2015 còn 0,74% hộ CCB nghèo, 0,96% hộ cận nghèo theo tiêu chí mới (tỷ lệ chung của toàn tỉnh 5,27% và 3,41%)Đồng chí Phạm Văn Xuyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao bằng khen cho các CCB sản xuất giỏi Đồng chí Nguyễn Văn Hán Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình trao bằng khen cho các điển hình làm kinh tế giỏi Cơ sở nuôi gà đẻ trứng của CCB Phạm Văn Tràng CCB Trần Mạnh Báo Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình phát biểu

CCB Hoàng Hữu Thuật Phó chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ báo cáo thành tích sử dụng có hiệu quả tiền vay Ngân hàng Chính sách xã hội của CCB huyện
Chỉ tiêu của 5 năm tới CCB tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục giữ vững, phát triển các mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi ở các cấp hội, nâng tỷ lệ hộ giầu, hộ khá lên trên 35%, giảm hộ nghèo xuống dưới 0,6%...

30 tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Trong đó CCB Trần Văn Vực, Tổng giám đốc, Tổng công ty may xuất nhập khẩu Hưng Hà, Thái Bình và Phạm Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thành Đạt, Đông Hưng, Thái Bình được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”
Phát biểu chỉ đạo hội nghị Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã biểu dương những thành tích 5 năm qua của Hội CCB tỉnh Thái Bình trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung chính và đề nghị trong thời gian tới Hội CCB tỉnh Thái Bình cần tập trung thực hiện tốt, nhất là phải bám sát yêu cầu phát triển của đất nước; tích cực đồng hành cùng với toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tăng cường công tác tư tưởng tuyên truyền phổ biến cho CCB nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để hoạt động làm kinh tế của CCB luôn phù hợp với định hướng chung và sát thực tiễn của địa phương.
Tin, ảnh Hoàng Linh