BCCBVN- Ngày 24-8-2016 Hội CCB tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết “Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm” giai đoạn 2011-2016.
Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Vũ Ngọc Bình, Trưởng ban Kinh tế, Trung ương Hội CCB Việt Nam; Hồ Luyện, Cụm trưởng Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông hồng - Chủ tịch Hội CCB Thành phố Hải Phòng; Đinh Ngọc Hà, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình và hơn 50 điển hình tiến tiến tập thể, cá nhân trong Phong trào

Báo cáo tổng kết và tham luận của các điển hình tiên tiến tại hội nghị đã nêu bật phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của Hội CCB tỉnh năm năm qua (2011- 2016) đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, đoàn kết nỗ lực phấn đấu khai thác được nhiều nguồn lực, kinh nghiệm, năng động sáng tạo dám nghĩ, dám làm, đạt được những kết quả thiết thực.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của CCB tỉnh Ninh Bình đã bám sát chủ trương định hướng phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương, giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh đồng thời có bước phát triển cả số lượng, chất lượng và hình thức liên kết, liên doanh, tạo thêm việc làm, thu hút nhiều lao động, đời sống của CCB được cải thiện rõ rệt, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Qua hoạt động kinh tế đã tăng cường đoàn kết, gắn bó, tình đồng chí đồng đội, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, gắn kết hội viên với tổ chức Hội, góp phần xây dựng Hội TSVM và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong tỉnh không doanh nghiệp CCB nào phải giải thể, có 3.363 hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh tế giỏi các cấp. Các trang trại, HTX, các doanh nghiệp do CCB làm chủ tiếp tục phát triển đổi mới và nâng cao chất lượng, thu hút và giải quyết việc làm thêm cho hàng ngàn lao động, trong đó có nhiều lao động là con em CCB; doanh thu của các doanh nghiệp đạt hàng trăm tỷ đồng; tính đến tháng 6 - 2016 CCB toàn tỉnh đã phát triển được 190 trang trại (tăng so với năm 2012 là 95 trang trại), 76 hợp tác xã (tăng 72 hợp tác xã), tổ hợp tác xã 64 (so với năm 2012 tăng 23), liên hợp tác xã 02, 121 doanh nghiệp (tăng 58 doanh nghiệp) tạo việc làm cho 5.635 lao động. Điển hình như CCB Lê Đức Toàn giám đốc Công ty TNHH xây dựng Việt Thành với số vốn điều lệ ban đầu là 36 tỷ đồng đến 2016 vốn điều lệ là 126 tỷ đồng. Trải qua 15 năm xây dựng Công ty Việt Thành từ lúc có 50 lao động hiện nay đã có 600 lao động thường xuyên, doanh thu 205 tỷ đồng/năm (trong đó có 50% là con cháu CCB, mức lương bình quân là 6,5 triệu đồng/tháng). Nộp ngân sách đầy đủ, hoạt động từ thiện hàng chục tỷ đồng. CCB Trịnh Xuân Kim ở xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn là CCB thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975 về phục viên tại địa phương đã thành lập công ty tư nhân Kim Dâng hiện chuyên chăn nuôi lợn siêu nạc và sản xuất con giống, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 20 tỷ đồng/năm, số lao động thường xuyên là 50 lao động thời vụ có lúc gần 100 lao động, lương bình quân là 5 triệu đồng/người/tháng; CCB Hoàng Văn Sựng giám đốc công ty TNHH Hoàng Sơn kinh doanh khách sạn- nhà hàng doanh thu 90 tỷ đồng/năm, thường xuyên có 250 lao động. 2/3 số lao động là con cháu CCB, lương bình quân là 5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2015 hỗ trợ làm 02 nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng, nộp thuế 2,3 tỷ đồng/năm, ngoài ra còn các chủ danh nghiệp là CCB như: CCB Phạm Văn Thìn, Nguyễn Thế Vận (Hoa Lư); Vũ Minh Châm, Nguyễn Bảo Toàn, Hà Văn Phong (TP Ninh Bình); Đào Xuân Thái, Đặng Ngọc Toàn (Yên Khánh); Phạm Công Chất, Đinh Văn Minh, Phạm Đức Minh (Hội Doanh nhân CCB tỉnh); Nguyễn Minh Nguyệt, Bùi Giáp Canh (Yên Mô) là những công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân có từ 20 đến hàng trăm lao động thường xuyên doanh thu hàng năm đạt hàng chục tỷ đồng, lương bình quân từ 4- 5 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách cho Nhà nước đầy đủ.Ảnh minh họa
Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo đã có sự phát triển về chất lượng, tốc độ giảm nghèo nhanh. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 2,52% (năm 2011) xuống còn 0,99% (năm 2015). Hiện nay còn 825 hộ nghèo. Hộ cận nghèo 1.299 hộ (năm 2011) giảm xuống còn 700 hộ (năm 2015).
Đời sống kinh tế chung của hầu hết hội viên được nâng lên rõ rệt, số hội viên có mức sống khá đạt 40,09%; giầu đạt 13,08% (theo tiêu chí mới). Đã xóa được 258 nhà dột nát…
Hạn chế là Phong trào chưa rộng khắp. Hiểu biết và quản lý kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, tin học của CCB trong thời kỳ kinh tế hội nhập còn nhiều hạn chế. Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị còn chậm, chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến kết quả của phong trào.
Mục tiêu của 5 năm tới Hội CCB tỉnh đặt ra phấn đấu hằng năm giảm 0,4% hộ nghèo; đến 2021 cơ bản hết hộ nghèo; hộ khá, giàu đạt từ 55% trở lên; 90- 95% Hội CCB cấp cơ sở không còn hộ nghèo; hộ sản xuất kinh doanh giỏi tăng 5%/năm; huy động nguồn vốn tăng 100 tỷ đồng, nợ quá hạn 0,2% trở xuống...
Phát biểu trong hội nghị đồng chí Vũ Ngọc Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: Trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm từ thực tiễn đã được tổng kết trong 5 năm qua, Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đặc biệt là vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành tại địa phương; phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí quyết tâm tự vươn lên, khắc phục khó khăn,chăm lo đời sống Hội viên, xóa nghèo nhanh, bền vững, xóa hết nhà tạm, nâng cao tỷ lệ hộ khá và giàu, nhất là những huyện, xã còn khó khăn của tỉnh Ninh Bình.
Đồng chí mong rằng trong thời gian tới hoạt động làm kinh tế của CCB tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển sâu rộng cả về quy mô và hiệu quả, thu được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình và cả nước.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà Hội CCB tỉnh đạt được trong phong trào làm kinh tế giỏi, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đồng chí cho rằng CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo có ý nghĩa “nêu gương” đặc biệt lớn trong cộng đồng; góp phần tô thắm thêm Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ…
Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng biểu dương những CCB xuất sắc trong Phong trào. Điển hình như đồng chí Lê Đức Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Thành, Chủ tịch Hội doanh nhân tỉnh không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, đúng pháp luật mà còn đi đầu trong công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động tình nghĩa và xây dựng các phong trào của địa phương, 5 năm qua Công ty của đồng chí đã dành tới 4,5 tỷ đồng ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lê Đức Toàn vinh dự được tỉnh đề nghi Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lương Văn Tuấn Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Phong trào-giai đoạn 2016-2021, nhất là điều tra, phân loại làm rõ nguyên nhân các hộ nghèo và cận nghèo của CCB có biện pháp giúp đỡ cụ thể về vốn kỹ thuật, kinh nghiệm, tư liệu sản xuất, dạy nghề để Hộ CCB nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo nhanh chóng và chống tái nghèo để mọi hội viên CCB đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.Tin, ảnh: Nguyễn Huy