Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam chung tay cùng các đoàn thể, nhân dân phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã vận động quyên góp ủng hộ vật chất, góp sức hỗ trợ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Theo đó, Hội CCB tỉnh đã thống nhất ủng hộ mỗi người 2 ngày lương với tổng số tiền 10 triệu đồng, gửi đến Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An để kịp thời hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi đến các cấp hội, chi hội cơ sở trong toàn tỉnh chung tay chống dịch.

Qua hai tuần thực hiện, đến nay đã có 100% cấp hội, chi hội cơ sở của 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An triển khai tốt chương trình vận động ủng hộ cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Trong đó, có nhiều hội đã đóng góp ủng hộ vật chất, số tiền lớn như: Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Hội CCB khối các cơ quan sự nghiệp, Hội CCB thị xã Cửa Lò, T.P Vinh….

Nhiều huyện hội có những việc làm thiết thực, chung tay chống dịch cùng cấp ủy, chính quyền địa phương như: Hội CCB huyện Thanh Chương vận động ủng hộ tiền mua khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm tặng khu cách ly và 3 chốt Biên phòng trên địa bàn với tổng số tiền 43 triệu đồng. Hội CCB huyện miền núi Tân Kỳ trao tặng, phát miễn phí hơn 1.000 chiếc khẩu trang, 500 miếng xà phòng và hàng trăm tờ rơi về cách rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách tại các điểm tập trung đông người ở cổng chợ và các điểm giao dịch xã...

Bên cạnh đó, nhiều CCB là thương binh nặng như CCB Nguyễn Đình Trung (trú tại Khối 5, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) là thương binh 1/4 đã ủng hộ một tháng tiền phụ cấp người nuôi dưỡng và bỏ tiền túi thêm 900 nghìn đồng, ủng hộ chống dịch 2.500.000 đồng.  CCB Trần Văn Vân (trú tại khối 3, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) là thương binh 2/4, mất một chân cũng đã ủng hộ một tháng lương thương binh với số tiền 3.350.000 đồng.

Nhiều cá nhân ủng hộ chương trình với số tiền hàng trăm triệu đồng như: CCB Nguyễn Đình Hạnh (Hội Doanh nhân CCB tỉnh) ủng hộ 300 triệu đồng; CCB Nguyễn Văn Hùng (Hội Doanh nhân CCB tỉnh) 670 triệu đồng; CCB Nguyễn Thủ Thường (Hội Doanh nhân CCB tỉnh) ủng hộ 50 triệu đồng...

Sau gần 2 tuần phát động đến nay các Hội, Chi hội cơ sở CCB toàn tỉnh Nghệ An đã ủng hộ tiền, vật chất với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng cùng chung tay cả nước chống dịch COVID-19.

Hiện, Hội CCB tỉnh Nghệ An đang tiếp tục vận động, nêu gương các đơn vị, tấm gương cá nhân ủng hộ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung tay chống dịch Covid-19.

THẾ SƠN