Hội CCB xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất trao đổi kinh nghiệm trồng màu chuyên canh.

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB tỉnh Kiên Giang phát động thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên. Hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội CCB tỉnh Kiên Giang hiện có 16 tổ chức Hội cấp huyện, 177 tổ chức Hội cơ sở, 970 chi hội, với hơn 23.000 hội viên. Bên cạnh các chương trình hỗ trợ tín dụng của Ngân hàng, tỉnh Kiên Giang có 555 chi hội thành lập tổ góp vốn xoay vòng không lãi hoặc lãi suất thấp để giúp nhau giảm nghèo, với số tiền trên 24 tỷ đồng.

Gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Rơi, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất là điển hình vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn quỹ góp vốn xoay vòng của Hội CCB xã Bình Thuận. Sau khi rời quân ngũ, gia đình ông rất khó khăn, ít đất sản xuất, nguồn thu nhập chính hoàn toàn phụ thuộc vào tiền công làm phụ hồ. Hội CCB xã Bình Sơn đã xem xét cho gia đình ông Rơi vay 30 triệu đồng với lãi suất thấp để có vốn đầu tư phát triển sản xuất. CCB Nguyễn Văn Rơi chia sẻ: “Từ nguồn vốn xoay vòng và vay ưu đãi, tôi đầu tư chuồng chăn nuôi heo, trồng màu kết hợp làm ruộng. Nguồn thu nhập từ tăng gia sản xuất trừ hết chi phí lãi khoảng 80 triệu đồng/năm, giúp gia đình có thu nhập ổn định hơn, xóa đói, giảm nghèo”.

Đồng chí Nguyễn Văn Quê - Chủ tịch Hội CCB xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất cho biết: “Hiện Hội CCB xã có 5/5 chi hội thực hiện mô hình góp vốn và góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế, với số tiền gần 300 triệu đồng. Nổi bật có Chi hội ấp Bình Thuận thực hiện mô hình tổ góp vốn giúp hội viên thêm đoàn kết, gắn bó với nhau. Các hội viên nhận vốn để phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Năm 2017, Chi hội CCB ấp Bình Thuận có 20 hộ nghèo, cận nghèo, qua sử dụng nguồn vốn vay và vốn từ tổ góp vốn của chi hội để sản xuất, chăn nuôi, đến nay các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, chi hội chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo”.

Mô hình Chi hội “CCB góp vốn xoay vòng, giúp hội viên thoát nghèo”, không phải là mô hình mới, nhưng gần đây mô hình này được Chi hội CCB ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay số quỹ đóng góp của hội viên lên hơn 150 triệu đồng, đây là một mô hình “Dân vận khéo” thiết thực và hiệu quả, góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Lê Bá Phước - Chi hội trưởng CCB ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong cho biết: Sau hơn 5 năm củng cố và nâng chất, đến nay mô hình “Góp vốn xoay vòng” có 40/40 hội viên tham gia, hội viên tham gia đóng góp từ 200.000 đến 300.000 đồng trong 4 tháng và chi hội xem xét giải quyết cho các hội viên có nhu cầu cần thiết để hội viên có vốn phát triển kinh tế gia đình. Tùy vào điều kiện khó khăn của từng hội viên mà chi hội giải quyết cho mượn vốn, ít nhất là 4 triệu đồng, nhiều nhất là 10 triệu đồng/hội viên trong 4 tháng. Để giữ vững mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện, trong thời gian tới Chi hội CCB ấp Đập Đá 2 đoàn kết một lòng thực hiện tốt các Nghị quyết của các cấp đề ra, vận động nhân dân và hội viên trong ấp đóng góp tốt các nguồn quỹ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là vận động xây dựng giao thông nông thôn...

Theo đồng chí Bùi Vũ Tấn - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kiên Giang: Xác định công tác giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; thời gian qua, các cấp Hội CCB tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuât, thành lập tổ hợp tác, HTX để cùng nhau nâng cao trình độ, kỹ thuật sản xuất.

“Các cấp Hội thường xuyên vận động hội viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, tương thân tương ái, động viên giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống. 5 năm qua, Hội CCB tỉnh giảm 3,4% hộ nghèo; hộ khá,giàu tăng 3,13%, nhiều hội viên còn vươn lên khá, giàu” - đồng chí Bùi Vũ Tấn cho biết.

Ngoài vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình, hỗ trợ nhau trong hội viên, Hội CCB các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào “Xây dựng Nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “An toàn giao thông”, “Dân vận khéo”...

Phương Nghi