Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội CCB Thị xã Kỳ Anh cho biết: có 3.156 hộ gia đình hội viên CCB bị tốc mái, đổ rạp; 02 hội viên bị thương nhẹ, 33 thuyền nhỏ và 2 thuyền lớn bị chìm và hư hỏng nặng, 11 con Trâu, Bò bị chết; 154 hồ nuôi tôm của hội viên bị ngập, hư hỏng nặng và tôm chết. Nhiều doanh nghiệp thiệt hại lớn như HTX chế biến hải sản của CCB Hoàng Ngọc Sơn ( xã Kỳ Lợi ) thiệt hại hơn 2 tỷ đồng; cửa hàng VLXD của CCB Nguyễn Đình Linh ( xã Kỳ Ninh ) hơn 100 triệu đồng; HTX dịch vụ tổng hợp ( xã Kỳ Nam ) của CCB Nguyễn Văn Đính hơn 30 triệu đồng; doanh nghiệp nuôi thỏ của CCB Chu Văn Ba ở xã Kỳ Lợi chết hơn 100 con. Hơn 250 ha rừng các loại bị đỏ, gãy; hơn 17.000 cây ăn quả, 7.200 cây cảnh bị đổ, gãy. 20 tấn lúa bị ngập nước và cuốn trôi; hoa màu bị mất trắng; riêng điện, nước mất trên diện rộng gây khó khăn lớn cho đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình.


CCB Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh đang giúp nhau khắc phục hậu quả bão só 10
Theo báo cáo của Thường trực Hội CCB Thị xã Kỳ Anh: cơn bão số 10 gây ra thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, nhưng tránh được thiệt hại về người do trước khi bão vào, công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân di dời, sơ tán ra khỏi vùng tâm bão được thực hiện kịp thời, quyết liệt, bà con nhân dân trong đó có các gia đình hội viên CCB ở các xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam, Kỳ Trinh, Kỳ Phương, Kỳ Ninh, Kỳ Hưng, Phường Sông Trí đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh sơ tán đi đến nơi tránh trú an toàn. Hội CCB Thị xã đã triển khai kịp thời kế hoạch bảo vệ, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, già cả, các hội viên CCB chống Pháp...

Chủ tịch Hội CCB xã Kỳ Nam đang báo cáo tình hình thiệt hại do bão gây ra với Thường trực Hội CCB Thị xã Kỳ Anh

*
*

CCB Nguyễn Ngọc Thái, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh đứng trong căn nhà bị bão tốc hết mái

Sau khi bão tan, Thường trực Hội tổ chức các đoàn đi kiểm tra nắm tình hình thiệt hại của hội viên CCB, do mất điện toàn thị xã nên việc báo cáo tình hình gặp nhiều khó khăn, một sô xã ở nơi xa phải đi bằng phương tiện xe máy. Hội đã chỉ đạo các Hội cơ sở, đặc biệt là các Chi hội thống kế tình hình thiệt hại, bước đầu bằng tình cảm tương thân, tương ái giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả, nhà hội viên bị nhẹ giúp gia đình bị nặng, có 12 hộ gia đình hội viên cần cứu trợ gạo và đồ dùng sinh hoạt, Hội đã trực tiếp chỉ đạo và cùng các đơn vị cơ sở đến tận các gia đình giúp đỡ kịp thời.

Hội CCB xã Cẩm Nhượng thăm hỏi kịp thời một gia đình hội viên nữ CCB bị thiệt hại nặng

Hiện nay, Thường trực Hội đang tiếp tục cùng với cấp uỷ, chính quyền tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình hội viên bị thiệt hại nặng nề, đồng thời kết nối với các tổ chức trong và ngoài tỉnh vận động ủng hộ, giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi