Hội viên CCB nhận Bằng công nhận hội viên SXKD giỏi.

Được dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” (2016-2021) của Hội CCB thị xãGò Công, tỉnh Tiền Giang, tôi nghiệm được nhiều điều hay của phong trào.5 năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được  Ban Thường vụ Hội CCB thị xã triển khai rộng khắp, thường xuyên, góp phần tạo sự đồng thuận, đoàn kết giữa các hội viên CCB. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB tiêu biểu về giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Để giúp nhau làm kinh tế, Hội CCB thị xã thành lập 22 tổ giúp nhau thoát nghèo, 62/62 chi hội góp vốn xoay vòng (mỗi hội viên góp từ 200.000 đến 1 triệu đồng), góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Hội còn có mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên CCB làm chủ với 11 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút gần 200 lao động; 8 tổ HTX, 1 trang trại nuôi dê với trên 200 lao động. Đặc biệt, Hội CCB thị xã còn thành lập Chi hội Doanh nghiệp CCB (trực thuộc Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Tiền Giang) với 38 thành viên. Bước đầu hoạt động rất hiệu quả, xây dựng 7 tổ HTX, 8 CLB sản xuất kinh doanh giỏi…

Hội CCB phối hợp với Ngân hàng CSXH cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng dư nợ Hội đang quản lý trên 40 tỷ đồng. Hội thành lập 42 tổ tiết kiệm, 278 hộ hội viên được vay vốn, giải quyết việc làm cho gần 900 lao động. Hội CCB thị xã còn được vay vốn của Quỹ tín dụng xã Long Hòa, Quỹ tín dụng Mùa Xuân, Ngân hàng Bản Việt, góp phần giải quyết việc làm cho gần 300 lao động… Hội xóa 34 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo (hiện còn 3 hộ); hộ CCB giàu 422 hộ (so với năm 2016 chỉ có 235 hộ). 5 năm qua, Hội xóa 23 nhà dột nát, nhà tạm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thị xã vận động tiền hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 81 căn nhà theo Quyết định 22…

Về bí quyết thành công, Đại tá Đỗ Văn Riều - Chủ tịch Hội CCB thị xã Gò Công cho biết: “Đời sống kinh tế người dân Gò Công (trong đó có CCB) vốn khó khăn, vất vả. Cho nên, khi có chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn nào của cấp trên liên quan đến làm kinh tế, cải thiện đời sống CCB là chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng, nhanh chóng áp dụng vào thực tế của địa phương. Hai là, đội ngũ cán bộ, đảng viên CCB của thị xã rất tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, chịu khó… Ngoài ra, chúng tôi còn học hỏi kinh nghiệm, những mô hình SXKD hiệu quả trong, ngoài tỉnh. Học thực tế, học trên các báo, trong đó có Báo CCB Việt Nam có rất nhiều mô hình SXKD giỏi được đăng tải trong thời gian vừa qua. Những yếu tố trên giúp chúng tôi thành công bước đầu…”.

5 năm qua, Chi hội Doanh nghiệp CCB thị xã và 111 hội viên được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi. Tiêu biểu như CCB, thương binh Võ Hồng Hiệu, ngụ ở ấp Việt Hùng, xã Long Hòa. Năm 1977, anh nhập ngũ và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Đến năm 1981, xuất ngũ về địa phương. Anh học nghề thợ mộc, sau khi hành nghề, được tổ chức Hội CCB thị xã giúp đỡ vay vốn ngân hàng mở xưởng mộc và dạy nghề. Từ 5-6 người theo học, dần dần xưởng mộc của anh thu hút khá đông người học. Xưởng mộc làm ra nhiều sản phẩm có uy tín bán ra thị trường. Đến nay thu nhập của CCB Võ Hồng Hiệu bình quân đạt 2,5 tỷ đồng/năm; lao động thường xuyên ở xưởng từ 30-35 người, chủ yếu là hội viên CCB và CQN, lương từ 7-9 triệu đồng/người/tháng… Anh còn mua 3ha đất để trồng bưởi da xanh, đào ao thả cá tăng thu nhập và giúp con giống cho hàng chục CCB trong xã nuôi trồng cải thiện đời sống.

Còn với CCB Phan Văn Tiện, ngụ ấp Hòa Thân, xã Bình Đông, sau khi xuất ngũ cũng diện hộ nghèo. Nhờ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà ta Gò Công (gà thả vườn) từ nhỏ lẻ, trại gà của anh phát triển dần lên đến 7.000 con, lợi nhuận hằng năm đạt gần 1 tỷ đồng. Anh Tiện còn kết hợp mở đại lý thức ăn gà, vịt cung cấp cho các hộ chăn nuôi, lợi nhuận trên 500 triệu đồng/năm. Anh cùng với Hội CCB xã thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi dê từ 12 con ban đầu, đến nay đàn dê phát triển lên 178 con. Tổ hợp tác từ chỗ có 6 người, nay lên 19 thành viên, tạo việc làm cho 42 lao động (chủ yếu là hội viên và con em CCB)...

Còn nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu khác như các CCB Lê Văn Rem, Nguyễn Văn Măng (xã Bình Đông), Huỳnh Văn Mười (phường 2), Đoàn Hữu Hạnh (xã Long Hưng), Phạm Đăng Sơn (xã Tân Trung)…

                                                       Bài và ảnh: Lê Hồng Lâm