Thực hiện chương trình 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, Thành phố Hà Tĩnh sẽ trồng khoảng 100.000 cây xanh đô thị trên địa bàn. Chủ trương của lãnh đạo thành phố quyết tâm trồng cây phủ xanh thành phố với phương châm “Rừng trong phố", tiến tới “phố trong rừng", “thành phố công viên"… Từ hai năm nay, thành phố đã phát động phong trào trồng cây xanh, huy động cán bộ, nhân dân; các tổ chức, đơn vị, các hội, đoàn thể ra quân thi đua  trồng mới hơn 15 nghìn cây xanh đô thị để hình thành các khu: “Rừng trong phố” tập trung tại Công viên Thành phố, Khu vực Núi Nài và các Tiểu Công viên các phường xã...; “Rừng phòng hộ, rừng ngập mặn” gắn với các bãi bồi ven tuyến đê bao quanh thành phố tạo cảnh quan, bảo vệ đê, chống xâm nhập mặn, đa dạng loại hình sinh thái, gắn với tái tạo nguồn lợi thủy sản, sinh kế cho nhân dân. Đến nay, sau hơn 1 năm phát động, TP Hà Tĩnh đã trồng được hơn 40.000 cây xanh các loại; nhiều không gian đô thị đã từng bước được phủ kín cây xanh; nhiều tuyến đã được trồng cây mới đồng đều, tạo điểm nhấn về cảnh quản đô thị và quyết định lấy ngày 26 tháng 2 là ngày “Cây xanh thành phố".

Đại diện lãnh đạo Thành ủy và Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh tham gia trồng cây.
Đại diện UBTP tham dự trồng cây.
Cán bộ, hội viên phường Tân Giang hăng hái tham dự.

     Hội Cựu Chiến Binh thành phố hiện có 5370 hội viên, sinh hoạt ở 19 tổ chức cơ sở hội và 124 Chi hội ở các phường, xã, cơ quan 487. Từ năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Hội hưởng ứng chủ trương của thành phố, huy động nhiều đợt, nhiều lượt cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tổ chức trồng hàng chục ngàn cây xanh ở các phường xã và khu vực trung tâm thành phố. Với phương châm biến thành phố trong rừng, rừng trong thành phố; làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Theo ông Trần Hậu Bình, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Tĩnh: “ Năm 2023 thành phố tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của thành phố và chương trình trồng hàng ngàn cây xanh trên địa bàn. Lực lượng Cựu chiến binh thành phố vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vừa là lực lượng xung kích, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện chủ trương của Thành ủy trồng 100.000 cây xanh phủ xanh thành phố.

Bảo vệ cây trồng.
Hơn 300 cây xanh sẽ được trồng trong sáng nay.

          Trong sáng nay thứ Bảy 11/3/2023, Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và hơn 40 hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố tham gia trồng được hơn 300 cây xanh tại khu sinh thái trung tâm thành phố ở phường Đại Nài.

                                                                             Lê Anh Thi