Những năm vừa qua, các cấp Hội CCB huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định luôn phối hợp với tổ chức Đoàn triển khai các chương trình, kế hoạch giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh niên. Các hoạt động thường kỳ được duy trì tốt như: Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức diễn đàn thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ địa phương…

Hội CCB các cấp đã giúp đỡ được 250 chi đoàn hoạt động, bồi dưỡng nhiều đoàn viên ưu tú để bổ sung nguồn vào đội ngũ cán bộ địa phương. Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, các cấp Hội phối hợp với cơ quan quân sự tổ chức 21 buổi diễn đàn, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tặng quà trị giá 27 triệu đồng cho thanh niên nhập ngũ, góp phần huyện hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Lưu Văn Anh