Ngày 09/10, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Hội CCB Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và công tác hoạt động 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chánh VP Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí đại diện Văn phòng Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Chi hội phó các chi hội trực thuộc Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe trình bày báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017-2022; sơ kết công tác hoạt động 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình về công tác kiện toàn BCH, các Chi hội; phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025; nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã chấp thuận để BCH Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Văn Định, Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn, Ủy Viên BCH Hội CCB Cơ quan Tập đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn cho biết, tính đến tháng 9/2020, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn có 32 hội viên công tác tại các dự án của Tập đoàn dàn trải khắp cả nước. Mặc dù có nhiều khó khăn và những ảnh hưởng (giá dầu thô sụt giảm sâu, tình hình Biển Đông phức tạp, dịch Covid-19…), trong nửa nhiệm kỳ vừa qua (2017 - 2020), Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tìm ra giải pháp phù hợp, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan và của Hội CCB Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Hội CCB Công ty mẹ lần II, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tập hợp, đoàn kết CCB trong Cơ quan Tập đoàn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, quy định của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh của Tập đoàn.

Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tham ô lãng phí và những hành động khác làm ảnh hưởng đến Tập đoàn nói chung và uy tín, danh dự của Hội CCB nói riêng. Tuyên truyền nhận thức vai trò, trách nhiệm của CCB, người lao động dầu khí về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và đơn vị gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo.

Hội viên CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan đơn vị phát động; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên để thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên vào các hoạt động của Hội như thăm hỏi và tặng quà cho các Trung tâm điều dưỡng thương binh tại các địa phương, trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho các đồng chí thương binh ở một số tỉnh, thành phố trong các dịp lễ tết và ngày kỷ niệm của đất nước. Hội đã tổ chức chuyến tập huấn, dâng hương giáo dục truyền thống lịch sử tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà tù Côn Đảo, K9 Đá Chông..., góp phần nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí, nghị lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn cũng luôn quan tâm chia sẻ, động viên các hội viên và gia đình hội viên gặp khó khăn, đặc biệt là những hội viên đã nghỉ hưu, hội viên không may mắc bệnh hiểm nghèo; lần đầu tiên Hội đã tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ CCB hưu trí Cơ quan Tập đoàn trong không khí đầm ấm, đầy tình nghĩa; tích cực tham gia hưởng ứng Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, tuần lễ Văn hóa Dầu khí, các hoạt động thể dục thể thao văn hóa văn nghệ của ngành và các hoạt động khác do các tổ chức đoàn thể phát động, đó thực sự là chỗ dựa tinh thần của hội viên. Hoạt động của Hội đã thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó tương thân, tương ái giữa các hội viên với tổ chức Hội và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Cơ quan Tập đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo sơ kết hoạt động và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2017 -2022 và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Hoạt động của Hội trong những tháng cuối năm 2020 sẽ tập trung chủ yếu vào việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác đã đề ra; tích cực chủ động tuyên truyền động viên hội viên CCB và người lao động phát huy bản chất truyền thống văn hóa Petrovietnam, động viên CCB tham gia phong trào thi đua do Tập đoàn và đơn vị phát động, tham gia các hoạt động do Hội CCB Tập đoàn tổ chức; tổ chức hội nghị giáo dục truyền thống lịch sử, dâng hương và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ theo kế hoạch Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam.

Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu   tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng đã biểu dương, đánh giá cao các hoạt động trong những năm qua của Hội CCB Cơ quan Tập đoàn. Hội đã làm tốt các chương trình hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “nghĩa tình đồng đội”, an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ hội viên, gia đình chính sách; Hội đã chủ động phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên, hang say trong lao động sản xuất… luôn coi đó là trách nhiệm, niềm tự hào của người CCB Dầu khí.

Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu tại hội nghị  

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn thay mặt Thường trực Đảng ủy Cơ quan và Thường trực Hội CCB Tập đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội CCB Cơ quan Tập đoàn trong những năm qua. Đồng chí lưu ý, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn cần tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn, đặc biệt nghiên cứu giúp hội viên nắm bắt được Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn ngay tại đơn vị nơi công tác; cần có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với thực hiện nôi dung Nghị quyết Đại Hội CCB Cơ quan Tập đoàn; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc triển khai xây dựng Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong đơn vị tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội… thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp cho thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay lan toả văn hoá Petrovietnam.

Thay mặt Hội CCB Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn cảm ơn sự quan tâm, sâu sát, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, đồng chí Phạm Quang Dũng. Đồng thời, toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Cơ quan Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” quyết tâm thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách chuyên môn được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị và Tập đoàn.

Lễ trao Bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn cho tập thể Hội   CCB Cơ quan Tập đoàn đã có nhiều thành tích trong 10 năm xây dựng, phát triển   Hội CCB Tập đoàn  

Các đại biểu cùng lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn tặng hoa đồng chí   Nguyễn Xuân Đà  

Tại hội nghị, Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn đã trao tặng bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng và phát triển Hội CCB Tập đoàn (2010 – 2020); Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tặng hoa, cảm ơn và chia tay đồng chí Nguyễn Xuân Đà, nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn nghỉ chế độ sau nhiều năm đóng góp, hoàn thành nhiệm vụ được giao.