Theo quốc lộ 6, chúng tôi lên Hòa Bình khi mùa xuân đang về. Hai bên đường trải một màu xanh ngút ngàn của núi rừng, sông suối, xóm làng và đồng ruộng. Dốc Cun, đèo Thung Khe thỉnh thoảng lại gặp một chốt đào rừng chờ chở về xuôi hoa nở sáng rực cả khoảng trời. Thị trấn Cao Phong, dành một con phố dài tập trung cam quýt nổi tiếng một vùng. Thế rồi mía tím, cá sông, những sản vật của rừng bày bán khắp phố phường, khu công nghiệp.
Theo Đại tá Tạ Phương Đông-Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh thì Xuân 2015 này Hòa Bình có trên 80 vạn dân của 7 dân tộc anh em. Nhiều nhất là người Mường và Kinh, còn lại là các dân tộc Thái, Tày, Dao, H’Mông và Hoa. Hội CCB thành lập năm 1990 với 10.350 hội viên (khi còn chung tỉnh Hà Sơn Bình). Nay Tỉnh hội có trên 48.000 hội viên (bình quân mỗi năm vận động kết nạp được gần 1.000 CCB vào Hội), sinh hoạt ở 2.096 chi hội, của 313 cơ sở, thuộc 10 huyện, 1 thành phố và 1 Hội khối cơ quan tỉnh. Dù là tỉnh miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, lạc hậu nhưng tổ chức Hội đã được thành lập ở khắp các thôn, bản, xóm làng xa xôi, hẻo lánh. Hội đã làm tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc; chống các thế lực thù địch và những quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội có 1.475 hội viên đang giữ cương vị cấp ủy đảng và 1.959 hội viên là đại biểu HĐND các cấp. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội trong các phong trào của địa phương. Các cấp Hội tích cực tham gia củng cố quốc phòng, an ninh như vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, huấn luyện và diễn tập dân quân, tự vệ, dự bị động viên; tuyên truyền trong nhân dân và phân công hàng ngàn hội viên vào các đội dân phòng, bảo vệ, các tổ tự quản phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; vận động tập hợp được 11.572 CQN sinh hoạt tại 168 CLB tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ để xây dựng quê hương.
Hội CCB huyện Tân Lạc có trên 5.000 hội viên (trong đó có 1.260 hội viên là đảng viên). Hằng năm tỷ lệ Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc trung bình trên 50%, không có hội đạt từ trung bình trở xuống. Số đảng viên của Hội hiện đang chiếm gần 25% tổng số đảng viên toàn huyện. Trong đó, 30% Huyện ủy viên, 27% Thường vụ Huyện ủy, 65% lãnh đạo xã là hội viên Hội CCB. Hằng năm có 92% số gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Nhiều hội viên tiêu biểu, đi đầu trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới... Trước tình hình tái trồng cây thuốc phiện, Hội CCB huyện Mai Châu cùng hai Hội xã Hang Kia, Pà Cò đã vào từng nhà gặp gỡ bà con tuyên truyền vận động triệt phá được trên 1.300m2 cây trồng theo vườn và gần 430 cây trồng rải rác. Cán bộ, hội viên còn phối hợp với công an đấu tranh, triệt phá 52 điểm bán lẻ ma túy tại các cơ sở; phát hiện bắt giữ 1 vụ với 103 đối tượng tội phạm về ma túy, thu giữ 22 bánh và 648,17g heroin; khởi tố điều tra 82 vụ với 91 bị can, đề nghị truy tố 80 vụ 91 bị can..., góp phần ổn định địa bàn. Hội CCB huyện Lạc Thủy tham gia xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Hội vận động hội viên và gia đình đóng góp ngày công lao động, ủng hộ kinh phí và hiến trên 25.418m2 đất thổ cư, đất vườn để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn, liên xã và các công trình phúc lợi, vận động hội viên CCB gương mẫu đi đầu trong cải thiện vệ sinh môi trường. Các chi hội đã tổ chức cho hội viên cùng nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét 7km cống, rãnh thoát nước, phát quang trên 13km đường liên thôn, liên xã, trồng 9ha cây keo, trên 6.000 cây xanh và cây ăn quả để tết này thêm đầm ấm, tươi vui.…
Đại tá Bùi Hữu Ngạn-Chủ tịch Hội CCB tỉnh bổ sung thêm: Hiện nay Tỉnh hội có 51công ty, 21 hợp tác xã, 289 trang trại, cơ sở sản xuất và dịch vụ do CCB làm chủ, tạo việc làm cho trên 13.000 lao động. Lực lượng này đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngoài ra Hội còn giúp đỡ 23.108 hội viên tham gia vào các dự án kinh tế; thành lập 667 tổ vay vốn ngân hàng CSXH, tổng số dư nợ vốn vay là trên 400 tỷ đồng. Hiện Tỉnh hội không còn hộ đói, họ nghèo hằng năm giảm từ 2-3%. Vừa qua, các cấp hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2.230 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Như vậy Tết này nhà nào cũng có bánh, có thịt và không có hội viên ở nhà dột nát. Toàn tỉnh có 11.025 CCB được hưởng các chế độ hưu trí, mất sức, trợ cấp xã hội; 14.088 CCB được hưởng chính sách dưới 20 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ; giải quyết được 85% CCB tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam; cấp 3.944/3.982 thẻ bảo hiểm y tế cho CCB; đề nghị công nhận 28 liệt sĩ; các chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, mai táng phí đều được bảo đảm...
Qua hoạt động, Hội CCB tỉnh, Thành hội Hòa Bình, Huyện hội Kỳ Sơn, Lương Sơn được tặng Huân chương Lao động hạng 2 và 3, 25 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Xuân này Hội CCB tỉnh Hòa Bình ắt sẽ vui hơn những năm trước
Bài và ảnh:
Tô Kiều Thẩm