Chưa bao giờ thầy trò HLV Hữu Thắng thuận lợi như trận đấu này. Phút 64 tiền vệ đội bạn HanifAbduraud Sjaband bị thẻ vàng thứ 2, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân. Đội bạn chỉ còn 10 người. Hàng tiền vệ U22 Việt Nam chơi linh hoạt. Đội bạn nhường khu trung tuyến cho U22 Việt Nam lùi về tập trung về phòng ngự. Thế mà các đợt tấn công ông Hữu Thắng để học trò chuyền bóng dài vào vòng cấm đội bạn. Trong khi đó trung vệ có đội bạn thể hình cao lớn hơn cầu thủ Việt Nam, đánh đầu tốt, nên hóa giải tất cả những đường chuyền bóng bổng của U22 Việt Nam. Như vậy ông Thắng chỉ đạo sai về chiến thuật. Cầu thủ U22 Việt Nam kỹ thuật cá nhân tốt. Chúng ta chơi hơn người nếu áp dụng lối đá cầm bóng chắc, ban bật ngắn, dùng số đông chế áp khung thành đối phương, nhất định hàng thủ đội bạn sẽ bị rối mắc sai lầm. Người hâm mộ cho rằng HLV Hữu Thắng không đọc được trận đấu, để thay đổi chiến thuật đang diễn biến trên sân. Ông rập khuôn máy móc huấn luyện sao, cho học trò đá vậy.
Điểm yếu vô cùng quan trọng khi đội bạn phòng thủ số đông cầu thủ của chúng ta thiếu tự tin cầm bóng, đột phá. Đội bạn quyết tâm bắt chết Công Phượng. Chính Công Phượng tạo ra cho đồng đội nhiều khoảng trông mà không tận dụng được. Hàng tiền đạo chủ yếu dựa vào Công Phượng. Khi Công Phượng bị phong tỏa các cầu thủ khác không phát động được tấn công. Chúng ta chơi thiếu linh hoạt trong tấn công. Do đó mặc dù đội bạn chơi thiếu người vẫn giữ vững khung thành.
Trong 2 hiệp đấu chúng ta có hơn nửa tả được hưởng phạt góc nhưng cứ trung thành lối chơi câu bổng vào trước khung thành đối phương. Hậu đội bạn cao hơn U22 Việt Nam ung dung phá bóng ra. Thật đáng tiếc giờ giải lao giữa 2 hiệp đấu HLV Hữu Thắng không chỉ đạo học trò thay đổi cách phạt góc, ban bật bóng ngắn đánh từ cánh vào, chác chắn đội bạn chống đỡ vô cùng khó khăn. Phạt góc liên tục mà không một lần ghi bàn thật buồn.
Năng lực ghi bàn cầu thủ U22 Việt Nam trận này đáng thất vọng. Cầu thủ Văn Toàn, Tuấn Tài, Hồng Duy ít nhất để 4 lần cầm chắc phần thắng lại sút hỏng ăn. Khi có bóng trong vòng cấm đội bạn các cầu thủ chúng ta thiếu bình tĩnh cầm bóng, chỉnh bóng cho đúng mục tiêu mới sút. Tất cả đều vội vàng sút bóng, quả đội bạn cản được, quả ra ngoài. Chúng ta phung phí cơ hội đáng trách. Nếu biết chắt chiu cơ hội thì đã cầm chắc tấm vé bán kết trong tay. Nay thầy trò Hữu Thắng chỉ biết trách mình. Tấm vé bào bán kết đến nay vẫn chia đều cho 3 đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Khi trận đấu kết thúc vòng bảng vào chiều 26/8 mới biết đội nào đi tiếp. Trận cuối vòng bảng đội tuyển U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan. Đây là trận đấu quyết định số phận của U22 Việt Nam. Thái Lan năm nay không mạnh bằng những năm trước. Nhưng U22 Việt Nam phải dè chừng họ chơi rất tinh quái. Ban huấn luyện và các cầu thủ U22 Thái Lan rất am hiểu lối chơi và điểm mạnh, điểm yếu từng cầu thủ U22 Việt Nam. Suốt trong thời gian đá vòng bảng Seagames lần này họ theo dõi U22 Việt Nam rất kỹ. Nhất định họ có bài để chiến thắng U22 Việt Nam. Muốn thắng U22 Thái Lan ban huấn luyện U22 Việt Nam phải có đấu pháp hợp lý, đọc nhanh diễn biến trên sân, để chỉ đạo học trò hạn chế điểm mạnh của đối phương. Có như thế chúng ta mới chiến thắng.

Hải Hưng