PV: Thưa đồng chí, thời gian qua, Hiệp hội doanh nghiệp của TBB-CCB TP Hải Phòng đã có nhiều thành tích lớn trong mọi hoạt động của mình, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận. Chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II của Hiệp hội, đề nghị đồng chí giới thiệu về những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của Hiệp hội.

Đồng chí Nguyễn Trần Đoàn: Trong suốt 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, các thành viên Hiệp hội doanh nghiệp của TBB-CCB TP Hải Phòng luôn động viên nhau hoàn thành tốt mục tiêu giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, ổn định và phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho mình và cho xã hội; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và các trách nhiệm xã hội và trên tất cả là luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng người hội viên CCB Việt Nam.

Hiệp hội được thành lập ngày 22-7-2008, đến nay đã kết nạp được 130 doanh nhân là CCB, TBB trong toàn TP và được tổ chức thành 8 cụm doanh nghiệp theo địa bàn. Chúng tôi xác định với nhau, điều quan trọng nhất là phải giúp nhau ổn định sản xuất, phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2010, doanh thu của các thành viên trong Hiệp hội đạt 1.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động từ 1,5 đến 5 triệu đồng/tháng; năm 2011, doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng; năm 2012 trong tình hình KTXH có nhiều khó khăn, có đến 30% số doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, thiếu vốn, hàng tồn đọng, vốn bị chiếm dụng khó đòi nhiều, các thành viên trong Hiệp hội đã cùng giúp nhau ổn định sản xuất, kinh doanh và vươn lên, tổng doanh thu của các thành viên vẫn đạt trên 4.000 tỷ đồng, thu nhập của người lao động được nâng lên từ 2,5 đến 7 triệu đồng/tháng. Năm 2013, kết quả chắc chắn sẽ vượt hơn năm trước. Các thành viên Hiệp hội đã cùng TP giải quyết việc làm cho hơn 1 vạn lao động, trong đó có rất nhiều CCB, CQN. Không chỉ giúp nhau phát triển sản xuất kinh doanh, Hiệp hội đã cùng với thành phố hỗ trợ các thành viên giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật hàng trăm vụ việc tranh chấp, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các thành viên, điển hình như vụ tranh chấp 4 xe ô tô khách giữa Công ty Hưng Long và Công ty VIC, có thương binh và người ngoài xã hội vào gây áp lực, Hiệp hội đã mời hai bên giải quyết thành công bằng con đường hòa giải; vụ Công ty tàu thủy Nam Triệu ký hợp đồng xây dựng với Công ty Huy Hoàng, sau khi thanh lý hợp đồng nhưng không chịu trả tiền; vụ tranh chấp đất đai 5 năm liền của Công ty Cảnh Long ở xã An Đồng… Qua các hoạt động, 5 năm qua, các thành viên đều đánh giá hoạt động của Hiệp hội là thiết thực, hiệu quả và ngày càng tin tưởng vào Hiệp hội.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết về hoạt động từ thiện và các hoạt động khác của Hiệp hội trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Trần Đoàn: Không chỉ giúp nhau trong lao động sản xuất, chúng tôi còn xác định phải quan tâm đến đời sống tinh thần của các thành viên, cùng làm tốt các trách nhiệm với xã hội, đóng góp với đất nước. Hiệp hội đã tổ chức hàng trăm lượt động viên thăm hỏi lẫn nhau; thành lập được đội văn nghệ và đội cầu lông giữa các thành viên… Từ công sức lao động của mình, các thành viên Hiệp hội đã trao tặng trên 2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, trợ dưỡng thường xuyên 7 trẻ mồ côi và 15 người nghèo, hằng năm tham gia Chương trình “Chung sức, chung lòng xóa nghèo cho CCB TP” do Hội CCB TP phát động, ủng hộ hàng trăm kiện quần áo, hàng chục tấn gạo và tiền mặt giúp đồng bào bão lụt, nạn nhân chất độc da cam, xây tặng 12 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách… Hơn 40 cá nhân và các doanh nghiệp của CCB, TBB TP Hải Phòng đã lập được nhiều thành tích và được đề nghị khen thưởng trong 5 năm qua, điển hình là đồng chí Trần Đức Hòa, Giám đốc Công ty nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát; đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty Chiến Công; bệnh binh Vũ Văn Hiệp, Chủ nhiệm HTX thương binh Tiến Đạt; đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty thương binh Trường Sơn; đồng chí Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện Hải Phòng… Với những nỗ lực và thành tích của mình, tập thể Hiệp hội doanh nghiệp CCB và TBB TP Hải Phòng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, ghi nhận những cố gắng phấn đấu của các thành viên trong Hiệp hội.

Những kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm trong 5 năm hoạt động đang trở thành bệ phóng cho các hoạt động trong nhiệm kỳ tới của Hiệp hội doanh nghiệp CCB-TBB TP Hải Phòng để cùng Hiệp hội doanh nhân CCB cả nước, cùng Hội CCB Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị-xã hội của mình, luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Lê Doãn Chiêu (thực hiện)