Ngày 5/11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp ở Hà Tĩnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như: Công tác vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân (đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 17,5% so với chỉ tiêu); công tác phát triển tổ chức hội, hội viên (đạt 117,42% so với kế hoạch).

Các hoạt động của hội đã mang lại lợi ích thiết thực cho nạn nhân, giúp họ từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều tấm gương cán bộ, hội viên, nạn nhân, tuy sức khỏe hạn chế, hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn nhiệt tình với công việc; tích cực phát triển kinh tế gia đình và tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tập hợp, đoàn kết, động viên nhau vươn lên; đẩy mạnh tuyên truyền về thảm họa da cam và các hoạt động của hội; vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ; kiên trì phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể... ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 và tặng Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” cho 5 cá nhân; trao bằng khen tặng 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG