Trong quý 1-2017, trên địa bàn xảy ra 291 vụ cháy, trong đó gây thiệt hại nghiêm trọng 4 vụ (1 vụ chết người, 3 vụ thiệt hại trên 3 tỷ đồng); cháy trung bình 50 vụ, cháy nhỏ 223 vụ, cháy rừng 13 vụ, làm chết 1 người, thiệt hại tài sản trên 34 tỷ đồng và 4ha rừng. Tình hình nổ xảy ra 2 vụ cưa cắt thùng phi, làm 1 người chết, 1 người bị thương. Tình hình cứu hộ, cứu nạn tiếp nhận 19 tin báo, trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn 15 vụ (gồm mắc kẹt trong thang máy, trên tầng cao 5 vụ, đuối nước 2 vụ, tai nạn giao thông 7 vụ, cứu người có ý định tự tử 3 vụ, cứu người bị điện giật 1 vụ, sự cố rò rỉ khí độc 1 vụ), cứu được 15 người, tìm được 2 thi thể.
Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Định nhận định: Trong bối cảnh hiện nay, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ gia tăng cháy nổ là nguy cơ nhãn tiền mà Hà Nội phải đối mặt, đòi hỏi công tác này phải được hết sức quan tâm.
Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, cả nguyên nhân cả khách quan, chủ quan. Chẳng hạn, với nhóm kinh doanh karaoke, hết 31-12-2016, Hà Nội có trên 1.569 quán karaoke. Rất nhiều quán còn những tồn tại như nằm trong ngõ, xa nguồn nước hoặc xe chữa cháy không vào được, hay nhiều quán chuyển đổi công năng từ nhà dân sang nên lối thoát nạn không đảm bảo…
Với nhóm nhà cao tầng, toàn thành phố hiện có 1.077 nhà cao tầng. Qua kiểm tra, giao thông xung quanh nhiều tòa nhà bị lấn chiếm để làm chỗ kinh doanh, đỗ xe ô tô, trồng cây cao… nên việc tổ chức cho xe chữa cháy đến khi xảy ra cháy rất bất cập; nhiều lối thoát hiểm trong tòa nhà bị dân chiếm biến thành nhà kho, lối cửa thoát hiểm bị chặn lại.
Trong khi đó trang bị cho lực lượng PCCC đáp ứng được những vụ cháy quy mô vừa và nhỏ, nhưng một số vụ cháy lớn thì phức tạp hơn. Chẳng hạn, xe thang chữa cháy của thành phố hiện chỉ vươn lên được độ cao 56m, khoảng tầng 15-16. Những nhà cao tầng hơn chủ tòa nhà phải có trách nhiệm tự đáp ứng công tác phòng cháy chữa cháy và thực tế các công trình khi đưa vào nghiệm thu đều rất tốt nhưng sau quá trình kiểm tra rất nhiều nơi không đảm bảo. Hạ tầng chữa cháy trong thành phố hiện cũng hết sức khó khăn. Như giao thông vào giờ cao điểm, việc vận hành xe chữa cháy rất khó đáp ứng. Qua khảo sát của cảnh sát PCCC, Hà Nội có hơn 1.200 ngõ nhỏ, xe chữa cháy không tiếp cận được, chưa kể các ngõ đều chằng chịt dây điện nên xe vào rất vướng. Đặc biệt, trụ nước chữa cháy tại các khu vực trong thành phố vừa qua được bổ sung rất nhiều, chủ đầu tư các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp cũng đầu tư nhưng hiện ước tính lượng trụ nước chữa cháy của Hà Nội vẫn thiếu trên 4.000 trụ. Chưa kể có khoảng hơn 300 trụ nước vừa qua khi kiểm tra không bơm nước lên được vì lý do mực nước, áp suất bơm nước không đủ.
Việc phòng cháy chữa cháy phải bắt đầu từ ý thức của người dân, cẩn thận giữ gìn từ khi thắp lửa, sử dụng điện, bảo quản những vật tư dễ gây cháy nổ…
An Hà