Theo thống kê của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có trên 42 nghìn điểm kinh doanh thuốc lá tại các địa điểm như quán nước, hàng xén, quán cà phê… Thời gian qua, TP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát quyết liệt nên hiện tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn TP đã có chiều hướng giảm, không còn công khai như trước. Tuy nhiên, lợi nhuận của việc buôn thuốc lá điếu nhập lậu rất lớn, gấp khoảng 30 lần so với kinh doanh hợp pháp, cùng với quy định của pháp luật chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng buôn lậu từ 1,5 nghìn bao trở lên, do đó việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn TP vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.  

Thuốc lá ngoại nhập lậu được đưa vào Hà Nội chủ yếu từ Móng Cái, Lạng Sơn, từ miền Trung vận chuyển bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, số lượng vận chuyển mỗi lần không lớn nhưng tần suất thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, thuốc lá lậu còn về Hà Nội qua đường hàng không, hàng xách tay… Các đối tượng thường chia nhỏ hàng để vận chuyển để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi bị phát hiện. Không chỉ buôn lậu thuốc lá, các đối tượng còn buôn lậu nguyên liệu thuốc lá, buôn thuốc lá giả (chủ yếu giả nhãn hiệu Vinataba) và thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ… nên làm thất thu thuế Nhà nước và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ban Chỉ đạo 127 TP đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường các chống buôn lậu, vận chuyển và kinh doanh thuốc lá, trong đó tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các địa bàn giáp ranh, nơi phát luồng hàng hóa như các nhà kho, bến xe Gia Lâm, Lương Yên, Giáp Bát… Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho các đơn vị, hộ kinh doanh cam kết thực hiện kinh doanh thuốc lá đúng quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội yêu cầu các đội quản lý thị trường xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra các điểm bán lẻ thuốc lá, các nhà hàng, vũ trường, quán karaoke trên địa bàn; gắn trách nhiệm quản lý địa bàn đối với từng cán bộ, công chức nếu để xảy ra vi phạm kinh doanh thuốc lá nhập lậu. Đồng thời, Chi cục Quản lý thị trường TP sẽ thành lập các đoàn cơ động liên ngành để tăng cường cho các địa bàn trọng điểm, thời gian đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu sẽ bắt đầu từ tháng 12.
PV