Nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Trung đoàn BB 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 (31/5/1965). Sáng 25/5, tại TP.Hồ Chí Minh, Ban LLTT  CCB Trung đoàn BB5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 26. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh…đã về dự. Tham dự buổi họp mặt còn có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thượng tá Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Sư đoàn 5; Đại diện Hội CCB TP.Hồ Chí Minh, Ban LLTT Sư đoàn 5.

Thượng tá Lưu Thanh Long, Trưởng Ban LL ôn lại TT của Trung đoàn 5

Thay mặt Ban LL, Thượng tá Lưu Thanh Long, Trưởng Ban LL TT  CCB Trung đoàn 5 đã ôn lại TT hào hùng của Trung đoàn trong 54 năm qua. Thành lập trong kháng chiến chống Mỹ, là một trong những Trung đoàn chủ lực đầu tiên ra đời trên chiến trường miền Đông Nam bộ. Trải qua 54 năm xây dựng, chiến đấu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 đã lập được nhiều chiến công oanh liệt cả trong kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ Biên giới Tây Nam, Làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, cùng với nhiều phần thưởng và huân chương cao quý khác; Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Angco và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 01 Tiểu đoàn, 02 Đại đội và 03 cá nhân của Trung đoàn 5 cũng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trong năm qua, Ban LL đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Tại Đồn Biên phòng Long Khốt, tỉnh Long An, phối hợp với Ban LL Trung đoàn 174, BCH  Đồn tổ chức thả đèn hoa đăng, làm đám giỗ cho hơn 1000 liệt sĩ đã hy sinh tại Long Khốt; tìm kiếm, cùng với gia đình cất bốc đưa 02 liệt sĩ hy sinh tại Long An về an táng tại Nghĩa trang địa phương ở Hải Phòng và Hải Dương; chi 27.500.000 đồng thăm hỏi các hội viên ốm đau bệnh tật,phúng điếu, chia buồn đồng chí, đồng đội và thân nhân lúc qua đời, giúp đỡ hội viên nghèo, mừng thọ các hội viên cao tuổi… Ban LL đã tặng 12 xuất học bổng (10 triệu đồng/xuất) cho học sinh nghèo là con liệt sĩ…

Thời gian tới, Ban LL phối hợp với các cơ quan chức năng xác nhận cho các hội viên bị mất, thất lạc hồ sơ đế nay vẫn chưa được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước; phát động phong trào truy tìm kỷ vật chiến tranh; tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tụ hài cốt liệt sĩ; vận động các nhà hảo tâm, các hội viên thành đạt ủng hộ kinh phí giúp đỡ các hội viên và gia đình nghèo khó, hoạn nạn…

Trịnh Quốc Khánh