Khuôn mặt vui vẻ khi vừa tăng lần hiến máu của mình lên con số 24, anh Nguyễn Thành Soạn - Phó chủ tịch Hội CCB xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cho biết sức khỏe của anh rất tốt sau mỗi lần hiến máu. Về tinh thần, mỗi lần hiến máu xong anh thấy vui hơn, vì đã góp được một phần bé nhỏ vào việc cứu người.

Được biết, anh Soạn bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2004. Đều đặn đến nay, anh đã hiến được 24 lần và hầu hết hiến máu trong trường hợp khẩn cấp. Chia sẻ về việc hiến máu, anh Soạn chân thành nói: “Tôi thấy hiến máu là việc làm tốt, góp phần cứu người thì tôi làm thôi”.

Không những hiến máu tình nguyện, anh Soạn còn tích cực vận động mọi người hiến máu, bằng cách tuyên truyền, giải thích cho mọi người hiểu ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Hiện nay, xã Tây Bình là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Tây Sơn, có phần đóng góp không nhỏ của anh Soạn.

Nam Nguyễn