CCB Vũ Đình Luật - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bình Phước vừa thông tin về 5 phần mộ liệt sĩ quê ở Hà Nam, hiện an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước nhưng nhiều năm qua không có thân nhân đến thăm viếng.

Thông tin ghi trên bia mộ 5 liệt sĩ:

1. Liệt sĩ Trần Đức Thiết. Đơn vị: Trung đoàn 141, Sư đoàn 7. Quê quán: Tiên Nội, Duy Tiên. Nhập ngũ: Tháng 5-1972. Hy sinh: Ngày 6-1-1975.

2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1956. Đơn vị: Đại đội 6, Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 26, Quân khu 7. Quê quán: Bối Cầu, Bình Lục. Nhập ngũ: Tháng 6-1974. Hy sinh: Ngày 5-3-1976.

3. Liệt sĩ Vũ Ngọc Thẩm, sinh năm 1942. Đơn vị: Tỉnh đội Bình Phước. Quê quán: Minh Tiến, Bình Lục. Nhập ngũ: Tháng 4-1962. Hy sinh: Ngày 24-1-1973.

4. Liệt sĩ Phạm Tiến Lực, sinh năm 1951. Đơn vị: M8, V104, Cục Hậu cần. Quê quán: Nhân Đạo, Lý Nhân. Nhập ngũ: Tháng 4-1970. Hy sinh: Ngày 8-1-1974.

5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thịnh, sinh năm 1954. Đơn vị: Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7. Quê quán: Bối Cầu, Bình Lục. Nhập ngũ: Tháng 9-1972.

Từ những thông tin trên, ai là thân nhân liệt sĩ, xin liên hệ với CCB Vũ Đình Luật, ĐT: 0979.428.399 hoặc Chuyên mục "Thông tin về mộ liệt sĩ".

Thanh Huyền