Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2012, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cho biết, chưa có năm nào việc chỉ đạo công tác vận tải phục vụ Tết được triển khai sớm như năm nay, các phương án tăng cường phương tiện và giải tỏa khách đã được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo.

Vận tải hành khách tháng 1/2012 ước tính đạt hơn 263 nghìn lượt khách, tăng 14,7%, Vận tải hàng hóa ước tính đạt 72,3 triệu tấn, tăng 10,7%, hàng thông qua cảng biển ước đạt 23,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ.

Trong tháng 1, cả nước xảy ra 1.031 vụ tai nạn giao thông, làm chết 925 người, 761 người bị thương. Tai nạn giao thông giảm 203 vụ, giảm 106 người chết, 168 người bị thương so với cùng kỳ.

Đánh giá chung, công tác đảm bảo trật tự ATGT Tết Nhâm Thìn được thực hiện tốt, an ninh trật tự tại các khu vực đầu mối giao thông được duy trì, bảo đảm an toàn, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngày trong dịp đầu Xuân Nhâm Thìn, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo và tham dự lễ ra quân và phát động thi đưa tại 12 dự án trọng điểm quốc gia và dự án quan trọng của ngành Giao thông vận tải gồm: Nhà ga HKQT T2 Cảng HKQT Nội Bài, sân đỗ máy bay nhà ga hành khách T2, đường vành đai 3-giai đoạn 2, đoạn Mai Dịch – Bắc hồ Linh Đàm, quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên, đường cao tốc Giẽ - Ninh Bình, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đường hành lang ven biển phía Nam, cầu Bến Thủy, cầu Gián Khẩu, cầu Kênh Sáng, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo 1 số đơn vị đã giải đáp một số vấn đề báo chí và dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua.

Về hiệu quả của việc đổi giờ học giờ làm sau gần 1 tuần áp dụng, theo Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng, bước đầu đã có được những kết quả đáng mừng. Theo phản ánh, giao thông buổi sáng đã thông thoáng hơn, buổi chiều vẫn xảy ra ùn ứ nhưng tắc đường kéo dài đã không xảy ra. Việc đổi giờ này đã được tính toán kỹ lưỡng và có ý kiến đóng góp từ nhiều bộ ngành để hướng đến lợi ích chung.

Tuy nhiên, để thấy được hết những tác động tích cực cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cần có thời gian đánh giá. Dự kiến, thứ 6 tuần này Vụ Vận tải sẽ làm việc với Hà Nội về một số vấn đề giao thông trong đó có việc đánh giá tác động của đổi giờ học, giờ làm và sau một thời gian nữa, khi người lao động và sinh viên các trường đại học lên Hà Nội hết sẽ có đánh giá toàn diện hơn.

Về việc điều chỉnh xe khách tuyến Bắc - Nam đi theo đường Hồ Chí Minh, thay vì đi trên quốc lộ 1A như hiện nay, Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ đã có văn bản chỉ đạo các Sở khảo sát duy tu, bảo dưỡng đường Hồ Chí Minh, lắp đặt hệ thống biển báo, chỉ dẫn, bố trí các trạm sửa chữa, bảo dưỡng xe, rà soát lượng xe khách Bắc – Nam… để đảm bảo cho việc điều chỉnh thuận lợi nhất.

Trước ý kiến cho rằng, việc đi lại trên đường Hồ Chí Minh sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập của các nhà xe vì không dừng, đỗ bắt khách được như trên Quốc lộ 1A, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, thực chất hành vi dừng đỗ bắt khách của các nhà xe là trái với quy định vì vậy Bộ sẽ quyết liệt thực hiện việc chấn chỉnh hành vi này, đảm bảo vận tải văn minh.

Liên quan đến việc tìm kiếm thuyền viên mất tích và hỗ trợ gia đình thuyền viên bị nạn trong vụ chìm tàu Vinalines Queen, theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hữu Long, công tác tìm kiếm đã được triển khai kịp thời, trách nhiệm.

Tổng Công ty cũng đã quyết định tạm ứng cho mỗi gia đình thuyền viên mất tích 300 triệu đồng và đang tích cực làm việc với cơ quan bảo hiểm để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tổng Công ty cũng xác định và thực hiện trách nhiệm nuôi dạy các cháu là con các thuyền viên bị nạn còn trong độ tuổi vị thành niên đến khi trưởng thành.

Theo VGP news

Bảo Lâm