Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Sáng 30-5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức gặp mặt báo chí Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10; Phát động cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” và chương trình giao lưu nghệ thuật “Trọn đời theo gương Bác”.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10 (2018-2019), do Báo Quân đội nhân dân (QĐND), Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản QĐND và Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao qúy” chủ trì buổi gặp mặt báo chí.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cho biết, trong tất cả các cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao qúy” đều có các chương trình nghệ thuật để nhân vật giao lưu với khán giả. Năm nay, theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật được mang tên “Trọn đời theo gương Bác”. Đồng hành cùng Ban tổ chức trong nhiều chương trình nghệ thuật là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Chương trình nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác, những cán bộ, đảng viên hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cùng với nội dung giao lưu là các phóng sự sinh động, các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và Quân đội anh hùng…, với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ: NSND Thu Hiền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Anh Thơ và các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Năm nay, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tiếp tục tổ chức in các bài viết trong cuộc thi thành cuốn sách "Những tấm gương bình dị mà cao quý".

Đại tá Đậu Xuân Luận, Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân giới thiệu về cuốn sách "Những tấm gương bình dị mà cao quý".

Giới thiệu về các cuốn sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, Đại tá Đậu Xuân Luận, Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân khẳng định: Các cuốn sách về những tấm gương người tốt việc tốt khi phát hành luôn được bạn đọc đánh giá cao. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã đồng hành với Báo Quân đội nhân dân trong tất cả các Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và năm nay sẽ tiếp tục in, phát hành sách về cuộc thi ý nghĩa này. Với 14 tập sách đã phát hành trong các hệ thống thư viện Quân đội được độc giả ở các vùng, miền đánh giá cao, góp phần tuyên truyền lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt. Tập sách kỷ niệm 10 năm lần này gồm 33 tấm gương trên các lĩnh vực. Mỗi tấm gương có cuộc sống bình dị nhưng việc làm rất cao quý. Bước đầu Nhà xuất bản Quân đội nhân dân lựa chọn 33 tấm gương tiêu biểu và sẽ tiếp tục lựa chọn, xuất bản trong thời gian tới.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10, Ban tổ chức nhận được hơn 150 tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước; đã phát hiện, tôn vinh nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, người dân… nỗ lực cống hiến cho đất nước và cộng đồng, làm được nhiều việc tốt, có sức lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, thực sự là những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác. Hội đồng chấm chung khảo với sự tham gia của các nhà báo có uy tín, đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc nhất để Ban tổ chức cuộc thi quyết định trao giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích. Từ khi phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” vào tháng 4-2008 đến nay, với 10 lần tổng kết, trao giải, hàng nghìn tác phẩm tham gia cuộc thi viết đã được đăng tải, góp phần thiết thực nhân rộng hàng nghìn điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” trong thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản QĐND đã lựa chọn, tập hợp các tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi viết, xuất bản 15 tập sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, thuộc tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại tá Đậu Xuân Luận, Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân giới thiệu về cuốn sách "Những tấm gương bình dị mà cao quý".
21 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị   mà cao quý” lần thứ 10  
Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã   lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc nhất để Ban tổ chức trao giải, gồm: 1 giải   nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 15 giải khuyến khích. Giải nhất được trao cho   tác phẩm: “Ông vua” lúa giống miền Tây” (tác giả Dương Út); 2 giải nhì gồm   các tác phẩm: “Người bác sĩ nặng lòng với vùng trũng y tế” (tác giả Hữu   Dương); “Luôn xứng là công bộc của dân” (tác giả Đỗ Văn Dinh); 3 giải ba gồm   các tác phẩm: “Chất “lửa, hoa và thép” của một kiều bào Đức” (tác giả Linh   Oanh); “Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng-niềm tự hào của thể thao Việt Nam” (tác   giả Trần Văn Bình); “Tuổi trẻ dấn thân và luôn khát khao cống hiến”(tác giả   Hồ Cầm); 15 giải khuyến khích gồm các tác phẩm: “Chàng trai khuyết tật và   động lực cuộc sống” (tác giả Phan Huyền); “Thầy hiệu trưởng gần 20 năm đi xây   dựng trường chuẩn quốc gia” (tác giả Thúy Hằng); “Việc làng, “đất vàng” cũng   hiến” (tác giả Phan Tiến Dũng ); “20 năm đồng hành cùng người Chứt” (tác giả   Viết Lam); “Trưởng bản ở vùng biên” (tác giả Văn Tuấn); “Trưởng ban hành giáo   tiêu biểu của giáo họ “4 không” (tác giả Nguyễn Thương-Cẩm Tú); “Ông Chín cầu   đường” (tác giả Lê Cường); “Vị lương y lấy “đức” làm đầu” (tác giả Hà Anh);   “Nơi có phép màu chữa lành những nỗi đau từ lửa” (tác giả Vương Thúy); “Người   đi xây tổ ấm” (tác giả Thúy An); “Chị Chư “hai giỏi” ở Pá Hu” (tác giả Nguyễn   Hồng Sáng); “Ba thế hệ trong một gia đình tự nguyện chăm sóc nghĩa trang liệt   sĩ” (tác giả Xuân Vui); “Nét bình dị của “Công dân Thủ đô ưu tú” (tác giả   Thái Minh-Hà Thanh); “Người gây dựng nhóm thiện nguyện “ong chăm” (tác giả   Đức Hà-Đào Hiệp). Trưởng ban tổ chức cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân   tiêu biểu đồng hành cùng Cuộc thi viết.  

Theo quyết định của Ban tổ chức, cuộc thi viết lần thứ 11 (2019-2020) được đổi tên thành Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ”, nhằm mở rộng đối tượng, nhân vật phản ánh; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích của đất nước, của cộng đồng lên trên hết, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019), 71 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2019), 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2019), Báo QĐND phối hợp với Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) và các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10; phát động Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” năm 2019-2020 và Chương trình giao lưu-nghệ thuật với chủ đề “Trọn đời theo gương Bác”. Chương trình được tổ chức vào 20 giờ 30 phút, ngày 7-6-2019, tại Nhà hát lớn Hà Nội; được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; ghi hình, xuất bản trong Chương trình Video- Audio của Báo QĐND điện tử.

Thể   lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ”  

Tiếp   nối Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, Cuộc thi viết với chủ   đề “Noi theo gương sáng Bác Hồ” năm 2019-2020 do Báo Quân   đội nhân dân, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương)   và Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức, nhằm   phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, những công dân Việt Nam   đang sinh sống, học tập, công tác ở trong và ngoài nước, thuộc mọi thành   phần, lứa tuổi, nghề nghiệp… luôn phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo   đức, phong cách Hồ Chí Minh, vượt lên hoàn cảnh, số phận dám nghĩ, dám làm,   đặt lợi ích của đất nước, của cộng đồng lên trên hết. Qua cuộc thi viết góp   phần phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực   hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư   tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở   các cấp, các ngành và toàn xã hội.  

Đối   tượng dự thi: Tất cả các công dân Việt Nam đang sinh   sống, làm việc ở trong nước và nước ngoài, các cây bút chuyên nghiệp và không   chuyên. Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi. Khuyến khích các tác giả ở   địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, đang sinh sống, học tập, công   tác ở nước ngoài.  

Thể   loại tác phẩm dự thi: Bút ký báo chí, phóng sự, phóng sự   điều tra, bài phản ánh, ghi chép. Mỗi tác phẩm không quá 2500 từ và phải có   ảnh minh hoạ. Nhân vật trong bài viết phải là người thật, việc thật có địa   chỉ cụ thể, rõ ràng. Tác phẩm chưa được đăng tải, hoặc phát sóng trên các   phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm các loại. Các gương tập thể, cá nhân   được phản ánh trong tác phẩm từ thời kỳ đổi mới ( năm 1986 đến nay).  

Những   tác phẩm có chất lượng tốt được chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân   đội nhân dân để chấm, xét trao giải và được lựa chọn in   trong tập sách “Noi theo gương sáng Bác Hồ”, thuộc tủ sách “Học tập và làm   theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Thời   hạn nhận tác phẩm: Từ 30-5-2019 đến hết tháng 2-2020   (theo dấu bưu điện hoặc ngày chuyển email); nhuận bút trả theo quy định hiện   hành.  

Giải   thưởng: Có 17 giải thưởng, gồm: 1 giải đặc biệt (tiền   thưởng 50.000.000 đồng); 1 giải nhất (tiền thưởng 30.000.000 đồng); 2 giải   nhì (tiền thưởng mỗi giải 20.000.000 đồng); 3 giải ba (tiền thưởng mỗi giải   10.000.000 đồng); 10 giải khuyến khích (tiền thưởng mỗi giải 3.000.000 đồng).  

Tác   phẩm tham gia cuộc thi viết xin gửi về: Tòa soạn Báo Quân   đội nhân dân; địa chỉ: Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại   quân sự: (069) 696.526; điện thoại dân sự: (0243)7471029; email:   tktshanoi@gmail.com; hoặc gửi trực tiếp đến: Phòng Biên tập Công tác Đảng,   công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân;   điện thoại quân sự: (069) 696.514; điện thoại dân sự: (0243)7478610; email: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn; Báo Quân   đội nhân dân điện tử; điện thoại (0243)7471.748; email: dientubqd@gmail.com  

Tác giả có tác phẩm dự   thi đề nghị ghi rõ họ, tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại hoặc email (nếu   có). Bài viết gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi với   chủ đề: “Noi theo gương sáng Bác Hồ”.  

KHÁNH HUYỀN - TRỌNG HẢI