Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí đại diện Ban thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, lãnh đạo các Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội nạn nhân chất đọc da cam/dioxin Việt Nam…
Báo cáo về Kết quả rà soát thực hiện chính sách đối với người có công, Thứ trưởng Bộ Theo số liệu từ báo cáo của các Bộ và địa phương, tổng số đối tượng được rà soát là 2.070.151 người, trong đó số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.108 người, chiếm tỷ lệ 95.75%); số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người, chiếm tỷ lệ 4.16%); và số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người, chiếm tỷ lệ 0.09%. Tuy nhiên qua tổng hợp sơ bộ, đến nay vẫn còn 63.551 trường hợp kê khai chưa được xác nhận người có công để hưởng chế độ (trong đó: 2.014 trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ; 7.850 trường hợp đề nghị xác nhận thương binh; 16.252 trường hợp kê khai chưa được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 15.664 trường hợp kê khai lập hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với cựu thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ;… và số còn lại là những trường hợp kê khai đề nghị hưởng các chế độ khác).
Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng vừa được Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức, đại diện các tỉnh, thành, các ban, ngành, đoàn thể đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến bổ sung, kiến nghị sao cho việc thực hiện chính sách với người có công được hoàn thiện. Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho biết, để triển khai kế hoạch rà soát, TƯ Hội CCB Việt Nam đã có văn bản số 130/CV-CCB ngày 31-3-2014 chỉ đạo các cáp Hội phối hợp thực hiện chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chủ động phối hợp tham gia công tác kiểm tra việc thực hiên chương trình Tổng rà soát theo kế hoạch của Ban Thường trực UB TƯ MTTQ Việt Nam. Trung tướng cũng cho rằng, Bộ LĐTB & XH cần tổng hơp số đối tượng được hưởng đúng, sai chính xác và chỉ đạo các địa phương đưa ra hướng xử lý kịp thời và triệt để; cũng cần thanh kiểm tra 1 số đơn thư khiếu nại sau rà soát để xác định chính xác, đảm bảo các đối tượng người có công được hưởng đúng, đủ không sai sót. Đặc biệt với đối tượng nạn nhân chất độc da cam, hiện còn nhiều trường hợp hưởng sai, đang được Hội CCB tổng hợp để đưa tới cơ quan chức năng, kiến nghị giải quyết xử lý chính xác và thích đáng. Một số ý kiến khác ở các điểm cầu các tỉnh, thành cũng đề xuất cần có hướng dẫn cụ thể để giải quyết hơn 63 ngàn trường hợp còn tồn đọng, nhất là phần lớn không có đủ giấy tờ hồ sơ gốc, đặc biệt là nhóm đối tượng thuộc lực lượng TNXP.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định, bước 1 chương trình Tổng rà soát đạt mục tiêu ban đầu đề ra. Đối với những trường hợp còn thiếu, chậm nhất là cuối tháng 3 này phải hoàn thành. Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị các địa phương tập trung thực hiện đúng chính sách đối với các đối tượng. Đối với trên 86 nghìn đối tượng hưởng chưa đầy đủ, cần tập trung giải quyết ngay. Các trường hợp hưởng sai cần rút kinh nghiệm, xem xét, phân tích từng trường hợp cụ thể, tránh tình trạng cắt chế độ rồi lại phải xem xét để trả lại. Đối với trường hợp chưa được hưởng chế độ, ngành LĐTBXH chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn các địa phương làm đúng chính sách. Đây là nghĩa vụ của ngành đối với người có công.
PV